Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội tăng rõ rệt

GD&TĐ - Tối 8/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019. Theo đó, một số ngành sư phạm tăng điểm rõ rệt so với năm 2018.

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội tăng rõ rệt

Ngành Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh lấy điểm cao nhất với khối A00 (Toán, Lý, Hóa) là 26,4, hơn năm ngoái 1,6 điểm. Năm ngoái, Ngành Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh cũng là ngành lấy điểm cao nhất.

Giống như mọi năm, nhiều ngành ngoài sư phạm có điểm chuẩn thấp, chỉ 16-17 điểm, như ngành Công tác xã hội, Sinh học, Triết học hay Việt Nam học.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 16 đến 24,8 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.