Long An: Trường học chuẩn bị đón học sinh từ đầu tháng 10

GD&TĐ - Các trường ở Long An đang tăng tốc chuẩn bị phương án dạy và học trực tiếp với "mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Các trường học "vùng xanh" tại Long An tiến hành vệ sinh khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường từ 4/10 (Ảnh: IT)
Các trường học "vùng xanh" tại Long An tiến hành vệ sinh khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh trở lại trường từ 4/10 (Ảnh: IT)

Bảo đảm an toàn tuyệt đối 

Để bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh mùa dịch, Sở GD&ĐT Long An đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và các cơ quan chuyên môn trước khi học sinh đến trường và trong quá trình dạy, học.

Các cơ sở giáo dục được chọn làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly hoặc địa điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, thủ trưởng các đơn vị, trường học phối hợp ngành Y tế tổ chức vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường, lớp theo hướng dẫn.

Trường THPT Tân Hưng, huyện Tân Hưng - được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến - đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phối hợp ngành Y tế vệ sinh toàn bộ trường, lớp theo quy định sau khi được bàn giao lại trụ sở. Sau đó, trường tiếp tục tổng vệ sinh lại một lần nữa trước khi đón học sinh trở lại trường.  Việc vệ sinh, khử khuẩn sẽ  tiếp tục duy trì trong quá trình dạy và học.

Lực lượng chức năng ở Long An phun khử khuẩn khuôn viên trường học sau khi được trưng dụng làm khu cách ly phòng dịch (Ảnh: IT)
Lực lượng chức năng ở Long An phun khử khuẩn khuôn viên trường học sau khi được trưng dụng làm khu cách ly phòng dịch (Ảnh: IT)

Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang,... để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho năm học mới. Theo đó, mỗi ngày, trường sẽ đo thân nhiệt học sinh tại cổng trường; bố trí nước sát khuẩn, xà phòng tại vị trí thuận lợi để các em rửa tay trước khi vào lớp và rửa tay thường xuyên.

Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hưng - Phạm Thị Hồng Nhung cho biết: “Mặc dù Tân Hưng là “vùng xanh” của tỉnh nhưng trường không xem nhẹ, lơ là công tác phòng, chống dịch. Bảo đảm môi trường học tập an toàn  là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay của trường.

Do vậy, khi học sinh đi học trở lại, trường sẽ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở các em thực hiện tốt việc  phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Trong đó, trường hướng dẫn và yêu cầu các em thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Ngoài ra, trường sẽ xây dựng phương án xử trí trường hợp có sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 để tránh bị động, bất ngờ nếu có tình huống xảy ra.

Học sinh sẽ trở lại trường học từ 4/10

Theo Sở GD&ĐT Long An,  cấp THPT (kể cả hệ giáo dục thường xuyên) tổ chức dạy và học trực tuyến bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và điều kiện học tập của học sinh từ ngày 20/9.

Cấp học mầm non, tiểu học và THCS (kể cả hệ giáo dục thường xuyên) không tổ chức dạy và học trực tuyến mà dự kiến sẽ dạy và học trực tiếp tại trường từ ngày 4/10 (không phân biệt “vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam”).

Trước đó, Trường THPT Tân Thạnh được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến số 12 (Ảnh: IT)
Trước đó, Trường THPT Tân Thạnh được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến số 12 (Ảnh: IT)

Huyện Tân Thạnh có 3 trường học được tỉnh Long An trưng dụng làm khu cách ly tập trung và Bệnh viện dã chiến số 12 (gồm Trường THPT Tân Thạnh, Trường THCS thị trấn Tân Thạnh và Trường TH&THCS Tân Bình).

Đến nay, 3 trường học được trả về địa phương để chuẩn bị cho năm học mới. Hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ năm học 2021-2022 tại các trường đã hoàn tất theo yêu cầu.

UBND huyện Tân Thạnh cho biết, toàn huyện có 37 trường từ cấp Mầm non đến THCS với 13.256 học sinh; Trường THPT Tân Thạnh, Trường THCS và THPT Hậu Thạnh Đông có 48 lớp với 2.043 học sinh. 139 giáo viên, nhân viên của huyện đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, có 125 giáo viên đã tiêm đủ 2 mũi. 

Sau khai giảng, các trường tổ chức dạy và học trực tuyến trên ứng dụng Zoom và Google Meet. Giáo viên chủ nhiệm thành lập nhóm Zalo lớp, hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Bộ phận chuyên môn xếp thời khóa biểu, quản lý việc dạy học trực tuyến theo quy chế chuyên môn. Đối với học sinh không có điều kiện học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm trao đổi với phụ huynh, tạm thời mượn điện thoại của người thân hoặc tham gia học với bạn ở gần nhà.

UBND huyện Thạnh Hóa cũng đã có văn bản chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có kế hoạch thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và các cơ quan chuyên môn trước khi học sinh đến trường và trong quá trình dạy và học, thực hiện tốt quy định “5k” trong trường học.

Trong điều kiện trở lại trạng thái bình thường, các trường tiến hành ngay việc tổ chức dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường sư phạm, mua sắm trang thiết bị, dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay … đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Huyện Cần Giờ, TP.HCM đề xuất học sinh đi học trở lại từ 1/10

Ngày 24/9, trao đổi với báo chí, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện uỷ Cần Giờ, TP.HCM cho biết, huyện này đang xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại sau 30/9 để trình UBND TP.HCM và Sở GD&ĐT phê duyệt.

Dự kiến từ ngày 1/10, huyện Cần Giờ triển khai giai đoạn 1 kế hoạch phòng chống Covid-19, phục hồi kinh tế, nới dần một số hoạt động theo lộ trình trong đó có giáo dục. Huyện sẽ rà soát điều kiện từng trường học, số lượng giáo viên được tiêm vắc xin đủ 2 mũi, tham khảo ý kiến phụ huynh….

Lãnh đạo huyện Cần Giờ cho hay việc học trực tuyến đối với những học sinh khối lớp nhỏ tương đối khó khăn. Kế hoạch cho học sinh trở lại trường ngoài các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì phải căn cứ vào bộ tiêu chí an toàn từ trường học, giáo viên, học sinh. Trước tiên, huyện sẽ ưu tiên cho khối lớp 1, 2, đầu cấp, cuối cấp.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, huyện Cần Giờ có khoảng 13.000 học sinh từ tiểu học đến THPT và khoảng 1.400 giáo viên, nhân viên làm việc tại 26 trường học, trong đó 98% giáo viên đã được tiêm vắc xin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ