Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh “sống ảo”, cô gái chịu hậu quả đau đớn

Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh “sống ảo”, cô gái chịu hậu quả đau đớn

Theo Oriental Daily, Lara, đến từ Argentina, đã đến gần với một chú chó nhà hàng xóm để chụp ảnh. Theo nhận định ban đầu của cô, chú chó này trông khá xinh xắn, đáng yêu và thân thiện.

Lara cũng nghĩ rằng chụp một bức ảnh với chú chó này sẽ giúp cô "câu" được nhiều like hơn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi Lara đến gần và ôm lấy chú chó, chú chó đã bất ngờ tấn công cô. Lara bị thương nặng ở mặt và ngay lập tức phải nhập viên.

Các bác sỹ đã phải thực hiện 2 ca phẫu thuật để giúp Lara khắc phục những hậu quả. Trải qua 2 ca phẫu thuật, Lara được khâu tổng cộng 40 mũi cả ở mặt và nướu.

"Tôi không biết là do tôi đã chạm và ôm con chó, hay vì nó già và khó tính. Chỉ biết rằng tôi chỉ vừa chạm vào một chút, con chó đã quay lại và tấn công tôi", Lara chia sẻ.
Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh sống ảo, cô gái chịu hậu quả đau đớn
Chuyện chó dữ tấn công người không phải là chuyện hiếm. Trước đó, một cô bé 9 tuổi đáng thương đã bị giết chết trên đường đi bộ đến trường vào một buổi sáng. Thủ phạm gây nên vụ án kinh hoàng này chính là một cặp chó chăn cừu lớn.
Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh sống ảo, cô gái chịu hậu quả đau đớn
Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh sống ảo, cô gái chịu hậu quả đau đớn
Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh sống ảo, cô gái chịu hậu quả đau đớn

Được biết, trong ngày xảy ra sự việc, bé gái Ling Ling đang trên đường đến trường ở quận Quyang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc thì hai con chó lớn bất ngờ tấn công, quật ngã và cắn vào cổ cô bé.

Các bạn cùng lớp của Ling Ling đã chạy đến giúp đỡ trong khi chị gái cô bé đã cố gắng đuổi con chó đi bằng cách ném đá. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu Ling Ling đều thất bại, chị gái cô bé đã đi tìm bố mẹ để nhờ giúp đỡ nhưng đã quá muộn.  

Đến gần chó dữ để xin kiểu ảnh sống ảo, cô gái chịu hậu quả đau đớn

Ling Ling chết tại bệnh viện. Đầu của cô bé gần như đã bị cắn đứt. Những con chó đã kéo lê cô bé đi hơn 50m.  Khi các phóng viên đến hiện trường những ngày sau đó, họ vẫn sửng sốt nhìn thấy vết máu của tai nạn kinh hoàng.

Chủ sở hữu chó con cho biết rằng anh ta đã bất cẩn, không xích chó lại và không biết những con chó của mình đã đi ra khỏi nhà. 2 con vật đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Tai nạn kinh hoàng đã làm nhiều cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Nhiều người đã kêu gọi chủ sở hữu 2 con chó phải bị trừng phạt vì đã gián tiếp giết hại bé gái Ling Ling vô tội.

Theo emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ