Đếm ngược thời điểm Israel tấn công Iran

GD&TĐ - Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Israel có thể tấn công Iran vào ngày 15 tháng 6 nếu Tehran không đồng ý ngừng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Khoramshahr-4 của Iran.
Tên lửa đạn đạo Khoramshahr-4 của Iran.

Thời điểm tấn công

WSJ dẫn nguồn tin quân sự tại Tel Aviv cho biết: "Israel cảnh báo rằng cuộc tấn công có thể diễn ra sớm nhất là vào Chủ Nhật (ngày 15 tháng 6) trừ khi Iran đồng ý ngừng sản xuất vật liệu phân hạch có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân".

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết "chính sách căng thẳng cao độ" của Nhà nước Do thái nhằm mục đích buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran từ bỏ khả năng làm giàu uranium của mình.

Hãng CBS đưa tin, trích dẫn các nguồn tin từ Mỹ, rằng Israel đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành một hoạt động quân sự chống Iran, trong khi Washington tin rằng Cộng hòa Hồi giáo có thể trả đũa một số cơ sở của Mỹ ở nước láng giềng Iraq.

Chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC, một phần của lực lượng vũ trang Iran) Hossein Salami nhấn mạnh rằng quân đội nước này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, bao gồm cả chiến tranh.

Nói về thông tin Israel sắp tấn công Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12 tháng 6 cho biết ông không tin rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào Iran là điều sắp xảy ra, nhưng ám chỉ rằng theo quan điểm của ông thì đó là điều "rất có thể" xảy ra.

"Tôi không muốn nói là sắp xảy ra, nhưng có vẻ như điều đó rất có thể xảy ra", ông Trump trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về mức độ sắp xảy ra của một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào Iran.

Trước đó, Israel đã thông báo với các quan chức Mỹ rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành một hoạt động quân sự ở Iran.

Cùng lúc đó, một quan chức Iran nói với tờ The New York Times rằng quân đội Iran và các quan chức chính phủ đã họp để thảo luận về các biện pháp trả đũa một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Kế hoạch này quy định về một cuộc phản công ngay lập tức.

Đáp trả lập tức

Hãng CBS News vừa có dự đoán về khả năng trả đũa của Iran, đặc biệt là đối với các mục tiêu của Israel và của Mỹ tại Iraq, Mỹ đã khuyên một số công dân rời khỏi khu vực.

Các nhà lãnh đạo quân đội và chính phủ Iran đã họp để lên kế hoạch ứng phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo rằng hàng trăm tên lửa đạn đạo sẽ được phóng vào Israel mà không hề do dự.

Các quan chức Iran cũng phản ứng với phát biểu của Tướng Mỹ Michael E. Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương, khi ông tuyên bố trước ủy ban của Hạ viện rằng ông đã trình bày với Tổng thống Donald Trump "nhiều phương án" cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã lên án những bình luận của Tướng Kurilla trong một bài đăng trên mạng xã hội là "chủ nghĩa quân phiệt gây ra bất ổn".

Thỏa thuận hạt nhân với Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 12 tháng 6 rằng một thỏa thuận hạt nhân "khá tốt" với Iran "đang ở rất gần" và nhấn mạnh rằng ông không muốn thấy Israel tấn công Iran vì ông thích một con đường đàm phán thân thiện hơn.

"Tôi muốn có một thỏa thuận với Iran. Chúng tôi đã khá gần với một thỏa thuận. Chúng tôi đã khá gần với một thỏa thuận khá tốt. Tôi không muốn Israel tấn công vào Iran, vì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ phá hỏng thỏa thuận", ông Trump nói khi được hỏi về cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel vào Iran.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ