Toàn bộ tên lửa siêu thanh Kinzhal bị đánh chặn?

GD&TĐ - Theo Reuters, Không quân Ukraine đã gây bất ngờ khi tuyên bố đã đánh chặn toàn bộ tên lửa Nga tấn công vào rạng sáng 9/6, trong đó có Kinzhal.

Hệ thống phòng không IRIS-T của Ukraine.
Hệ thống phòng không IRIS-T của Ukraine.

Hôm 9/6, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 10 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 3 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22, hai tên lửa diệt radar Kh-31P, một tên lửa chống hạm cận âm Kh-35, cùng 479 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và UAV mồi bẫy.

Không quân Ukraine cho rằng, đây là cuộc tấn công mà lực lượng quân đội Nga sử dụng nhiều UAV tự sát và mồi bẫy nhất kể từ đầu xung đột, vượt qua mức kỷ lục 472 chiếc hôm 1/6.

"Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ cả tất cả 4 tên lửa Kinzhal được phía Nga phóng đi, 10 quả tên lửa hành trình Kh-101, toàn bộ tên lửa Kh-31P và Kh-35, cùng 277 UAV tự sát. Các biện pháp chế áp điện tử cũng khiến hai tên lửa Kh-22 và 183 UAV không xác định được mục tiêu", tuyên bố của Không quân Ukraine cho hay.

Mặc dù vậy, Không quân Ukraine không đề cập tên lửa Kh-22 và 19 UAV còn lại, nhưng thêm rằng họ đã ghi nhận 10 địa điểm trúng tập kích và mảnh vỡ rơi xuống 17 khu vực khác nhau.

Tài khoản trên X có tên AMK Mapping chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự và có quan điểm ủng hộ Ukraine, công bố bản đồ cho thấy phần lớn UAV cùng các tên lửa Kinzhal và Kh-101 Nga nhắm tới sân bay quân sự Dubno gần thành phố cùng tên ở tỉnh Rivne, miền tây Ukraine.

Tên lửa Kh-22 dường như nhắm tới đảo Rắn, cách cảng Odessa khoảng 35 km. Ít nhất 3 loạt phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã nhằm vào Kiev và thành phố Kremechuk, nhưng thông tin không được đề cập trong thống kê của Bộ tư lệnh không quân Ukraine.

"Không quân Ukraine khẳng định đã bắn hạ 100% tên lửa Kinzhal và Kh-101, trong khi chỉ có một quả đạn Kh-22 đánh trúng đích trong tổng số 20 tên lửa được Nga khai hỏa. Đây có thể là tuyên bố khó tin nhất từ trước đến nay do Ukraine đưa ra", AMK Mapping chỉ ra.

Đánh giá về thông tin Ukraine đánh chặn loạt tên lửa Kinzhal, ấn phẩm Army Certification cho rằng Kiev và cả các nhà tài trợ phương Tây hiện không sở bất kỳ hệ thống phòng thủ nào có thể đánh chặn được vũ khí này.

Các tên lửa siêu thanh của Nga đã chứng tỏ là vũ khí bất khả xâm phạm kể cả khi phải đối đầu những hệ thống phòng không hiện đại nhờ vào tốc độ siêu vượt âm và đường bay không thể đoán trước.

Tờ báo lưu ý rằng tên lửa đạn đạo siêu thanh như Kinzhal có khả năng di chuyển với tốc độ lớn hơn Mach 9 và cơ động khi bay, vũ khí trên giúp bộc lộ những thiếu sót nghiêm trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa.

Mặc dù các radar hiện đại trang bị cho các tổ hợp như THAAD và Aegis của Mỹ có thể phát hiện và theo dõi loại mục tiêu như vậy, nhưng họ không có phương tiện hiệu quả nào để đánh chặn chúng.

Tờ Army Certification viết: "Tuy nhiên chỉ phát hiện thôi là chưa đủ nếu không phát triển các thiết bị đánh chặn có khả năng vô hiệu hóa những hệ thống vũ khí tiên tiến này".

Việc không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo siêu thanh càng trở nên phức tạp hơn, do sự phát triển nhanh chóng của các loại vũ khí như vậy.

Trong khi đó, Mỹ và các nước châu Âu hiện đang tập trung nghiên cứu các phương tiện để đánh chặn mục tiêu siêu thanh. Tuy nhiên chưa có thành công nào được ghi nhận về nỗ lực của họ.

"Hệ thống theo dõi cung cấp thông tin cảnh báo sớm, nhưng thời gian phản ứng khi đánh chặn vẫn cực kỳ ngắn", ấn phẩm Army Certification chỉ ra vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với các hệ thống phòng thủ của phương Tây.

"Điều hiển nhiên là Kiev không hề có bất kỳ vũ khí đánh chặn nào được coi là đủ năng lực để có thể bắn rơi được Kinzhal", ấn phẩm nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tỷ phú Bill Gates cam đoan hỗ trợ y tế và giáo dục Châu Phi.

Bill Gates đầu tư cho giáo dục châu Phi

GD&TĐ - Tỷ phú Bill Gates sẽ trao tặng phần lớn tài sản trị giá 200 tỷ USD để hỗ trợ phát triển y tế và giáo dục tại Châu Phi trong 20 năm tới.

'Né' kiểm tra hay rút lui vì hàng giả?

'Né' kiểm tra hay rút lui vì hàng giả?

GD&TĐ - Trước động thái truy quét hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc của lực lượng chức năng, nhiều trung tâm mua sắm sầm uất đã "bất ngờ" đóng cửa hàng loạt

Mô phỏng máy bay thế hệ 6 của Trung Quốc.

'J-36 và J-50 ngầu hơn cả Hollywood'

GD&TĐ - Những hình ảnh về J-36 và J-50 của Trung Quốc làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong Không quân.