Tên lửa đầu tiên
Đài truyền hình SNN trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Aziz Nasirzadeh: "Chúng tôi đã đạt được thành công to lớn trong lĩnh vực quốc phòng của đất nước. Thành công mới nhất của chúng tôi là vào tuần trước Iran tiến hành thử nghiệm rất thành công một tên lửa có đầu đạn nặng hai tấn".
Ông Nasirzadeh không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm, nhưng cảnh báo rằng Iran đã chuẩn bị tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông và Israel nếu "chiến tranh xảy ra" với nước này.
Bộ trưởng cho rằng một cuộc đối đầu quân sự giữa Iran và Mỹ có thể xảy ra nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran bị đình chỉ. Trong trường hợp này, Mỹ có thể bắt đầu hành động quân sự chống lại Iran, trong khi tất cả các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông sẽ nằm trong tầm bắn tên lửa của Iran, ông nói thêm.
Kể từ ngày 12 tháng 4, Iran và Mỹ đã tổ chức năm vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào ngày 23 tháng 5.
Sau các cuộc đàm phán, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã công bố các cơ chế do Oman đề xuất có thể giúp loại bỏ các trở ngại để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán. Bộ trưởng Iran cho biết, tiến triển như vậy có thể đạt được trong một hoặc hai vòng.
Trước vòng đàm phán thứ năm, bất đồng giữa hai bên đã leo thang khi Washington yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, nhưng Tehran đã bác bỏ những yêu cầu như vậy và nhấn mạnh rằng cả hai quốc gia sẽ không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi Mỹ ngừng nhấn mạnh vào điều kiện này.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 5, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã sẵn sàng cho phép giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động hạt nhân của mình để xây dựng lòng tin và thể hiện sự minh bạch.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết hôm 10/6 rằng vòng đàm phán gián tiếp thứ sáu giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 15/6 tới đây.
Vũ khí đánh chặn sẵn sàng
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã leo thang lên mức cao nhất trong lịch sử vào năm 2024 sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay, tên lửa và máy bay không người lái qua lại do cuộc khủng hoảng ở Gaza gây ra.
Israel và Mỹ cũng đã nhiều lần đe dọa sẽ tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ mới đây đã triển khai một số hệ thống phòng không tốt nhất tại hai địa điểm hạt nhân lớn và khánh thành một pháo đài trên núi "thành phố tên lửa" kiên cố mới.
Những bức ảnh do Hãng thông tấn Mehr công bố cho thấy các thành phần của hệ thống phòng không và tên lửa Khordad 15 đang được triển khai.
Khordad 15 được cho là có khả năng phát hiện, đánh chặn và nhắm mục tiêu tới sáu tên lửa cùng một lúc, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa hành trình và máy bay có người lái, ở phạm vi lên tới 200 km bằng tên lửa Sayyad-3.
Hệ thống này cũng được cho là có khả năng chống tàng hình, với các mục tiêu tàng hình có thể bị tiêu diệt ở phạm vi lên tới 45 km. Khordad 15 là một trong những hệ thống mới nhất và tinh vi nhất trong kho vũ khí phòng không của Iran.
Hãng thông tấn Tasnim cho biết các đơn vị phòng không trực thuộc Quân đội và IRGC đã được triển khai tại Cơ sở hạt nhân Fordow ở Tỉnh Qom và Khu phức hợp hạt nhân Khonab, nơi có một lò phản ứng nước nặng và tọa lạc tại Tỉnh Markazi.
Cùng với triển khai, quân đội Iran cũng tiến hành diễn tập để mô phỏng việc phòng thủ các địa điểm hạt nhân và các khu vực nhạy cảm và quan trọng khác chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và trên không của đối phương.
Các cuộc diễn tập tương tự đã được Lực lượng Không gian Vũ trụ của IRGC tổ chức gần đây tại Địa điểm Hạt nhân Natanz, với các cuộc diễn tập đó được cho là cũng bao gồm việc bảo vệ chống lại các mối đe dọa chiến tranh điện tử.
Hãng Mehr cho biết cuộc tập trận hôm Chủ Nhật là sự tiếp nối của cuộc tập trận chiến tranh Eqtadar 1403 rộng lớn hơn, bao gồm các cuộc tập trận tên lửa, radar, tác chiến điện tử, phòng không, máy bay có người lái và máy bay không người lái trong cả các hoạt động phòng thủ và tấn công.