TPHCM: Đề thi có tính phân hóa cao
Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Sư phạm TPHCM khi được hỏi đều cho rằng, đề thi có tính phân hóa cao, không dễ để giành điểm 7.
Thùy Linh - Trường THPT Đông Thạnh (Long An) - cho biết: Em làm bài được khoảng hơn 6 điểm. Đề thi khá kho so với thí sinh ở mức học trung bình khá.
10 câu cuối rất khó, những bạn giỏi thực sự mới làm tốt phần thi này. Đề thi có liên quan đến đến tầng ozôn, em thấy cũng có tính thực tiễn. So với năm ngoái thì đề cũng không khó hơn.
Thảo Trân - thí sinh tự do tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM -chia sẻ: Em theo ban B nhưng đăng kí thi thêm môn Vật lý để có thêm cơ hội xét tuyển. Năm ngoái em cũng tham gia kỳ thi, thấy đề độ phân hóa tương đối như năm ngoái, để đạt được 7 điểm là không dễ. Em làm được khoảng 60-70% của đề này.
Hùng Khương - Trường THPT Đông Thạnh (Long An) - cho hay: Em làm bài cũng tương đối tốt, khoảng 70%. Theo em đề năm nay phân hóa cao, ở những câu hỏi cuối khó nên em làm nhưng không chắc chắn về kết quả.
Theo quan sát của phóng viên, rời phòng thi nhưng rất nhiều thí sinh nán lại sân trường cùng nhau thảo luận về bài làm rất sôi nổi.
Kết thúc môn thi Vật lý, thời tiết TPHCM sau cơn mưa rào từ 14h chiều nên rất mát mẻ. Theo quan sát, có một số thi sinh sau môn Vật lý đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia và trở về nhà. (Phan Nga)
Em Đào Ngọc Tuấn - Trường THPT Diễn Châu 5 - cho biết: Đề có khoảng 60% câu hỏi dễ, để lấy điểm xét tốt nghiệp. Còn lại từ câu 31 đến 50 khó hơn, đặc biệt là 10 câu cuối cùng, đó là những câu phân loại học sinh.
Cùng chung nhận định, em Nguyễn Phạm Duy - Trường THPT Nghi Lộc - cho rằng: Đề thi không bất ngờ đối với em. Em thi khối A, với đề này em làm được khoảng 80%, còn lại thì không chắc chắn đúng.
Nhiều thí sinh rời phòng thi vẫn còn tranh luận sôi nổi tranh luận về các đáp án. Em Nguyễn Thị Cẩm Tú - trường THPT Đặng Thúc Hứa, Thanh Chương - cho hay: Đề thi không quá khó nhưng có nhiều phần bài tập về phần sóng và kiến thức trải đều từ lớp 10 đến lớp 12 yêu cầu thí sinh phải có kiến thức tổng hợp mới kiếm được điểm cao. Nhưng nhìn chung sau môn thi này em thấy tâm lý khá tốt vì làm bài tạm ổn.
Cô Nguyễn Thị Xuân Bằng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1 - nhận định: Đề thi không có nhiều yếu tố lạ, gây khó thí sinh, cấu trúc đề khá quen thuộc, nhiều dạng đề đã có trong các kỳ thi thử. Nếu học sinh chăm chỉ và chịu khó ôn tập thì sẽ làm tốt và đạt điểm cao với đề thi này. (Hồ Lài)
![]() |
Thí sinh Bạc Liêu ra về sau khi thi xong môn Vật lý |
Bạc Liêu: Thí sinh vất vả làm bài thi
Tại cụm thi ĐH Bạc Liêu, nhiều thí sinh cho biết phải rất vất vả mới hoàn thành đề thi Vật lý.
Thí sinh Ngô Minh Nhuận - HS Trường THPT Bạc Liêu - cho hay: Đề thi môn Vật lý vừa tầm, tuy nhiên cũng xuất hiện nhiều câu khó đánh đố học sinh về hình lăng trụ. Em làm được khoảng 35 câu, nhiều câu còn lại đang phân vân.
Vừa ra khỏi phòng thi, thí sinh Nguyễn Quốc Nam chia sẻ: Đề Vật lý có tính phân loại ở khoảng 15 câu sau cùng. Phần điền và đồ thị khó giải, xuất hiện một số dạng câu hỏi mới, cần phải vận dụng nhiều kiến thức mới làm được. Còn thí sinh học lực trung bình làm được chừng 2/3 đề thi. (Thùy Trang)
Thanh Hóa: Đa chiều cảm xúc sau môn thi Vật lý
Tại Thanh Hóa, thí sinh kết thúc môn thi Vật lý và ra về trong mưa.
Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Điện Biên (TPThanh Hóa), thí sinh Nguyễn Thị Huyền tự tin cho biết: Em thi khối A nên môn Lý là môn em đầu tư thời gian ôn tập kỹ vì vậy em làm bài thi tốt.
Đề thi môn Vật lý năm nay có sự phân hóa rõ rệt, những câu hỏi đầu dễ, các thí sinh không theo khối A vẫn có thể gỡ điểm. Riêng 2 câu cuối hơi khó dành cho thí sinh học tốt lấy điểm cao trong bài thi.
Còn thí sinh Nguyễn Thị Hương cho biết thêm: Em dự thi khối B nên môn Lý em không học tốt lắm. Sau khi ra khỏi phòng thi, đối chiếu với các bạn em chỉ đạt điểm trung bình. Tuy nhiên là môn xét tốt nghiệp THPT nên em cũng không lo lắng lắm. Em sẽ gỡ điểm ở môn sở trường tiếp theo.
Thí sinh Lê Anh Tú phấn khởi chia sẻ: Em rất vui và hài lòng vì ngày thi hôm nay em đã làm bài rất tốt. Môn Vật lý là môn em yêu thích nên em giải quyết đề thi buổi hôm nay rất dễ dàng. Em chắc chắn mình sẽ đạt điểm cao trong bài thi môn Vật lý.
Theo báo cáo nhanh tại cụm thi số 34 – Trường ĐH Hồng Đức, buổi thi môn Vật lý có 11.972 thí sinh dự thi/11.972 thí sinh đăng ký dự thi, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi. (Nguyễn Quỳnh)
Tại điểm thi trường ĐH Hà Tĩnh, hầu hết các thí sinh đã tận dụng hết 90 để làm bài, không có thí sinh nào ra trước giờ thi.
Theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh đánh giá đề thi môn Vật Lý năm nay bám sát kiến thức cơ bản sách giáo khoa, tuy vậy vẫn còn một số câu hỏi khó để phân loại thí sinh.
Một số thí sinh khác cho biết, đề thi năm nay không khó nhưng hơi dài nên không làm kịp thời gian.
Em Nguyễn Thị Nhàn cho biết: “Đề thi này vừa với khả năng của em, đa số các câu hỏi trong đề đều là những dạng mà chúng em đã được ôn luyện, nhưng một số câu khá khó nên em mất khá nhiều thời và không dám chắc kết quả”. (Minh Thư)
Rời khỏi điểm thi, thí sinh Hoàng Trung Thiên – Trường THPT Lê Hoàn - vui vẻ cho biết: Đề Vật lý hôm nay có sự phân loại, một nửa đề khó, một nửa đề bình thường. Em làm được 40 câu, chủ yếu là những câu đầu. Em thấy so với đề năm ngoái, năm nay đề dễ hơn.
Thí sinh Phạm Thanh Lâm đến từ huyện Đức Cơ chia sẻ: “Mặc dù đề hơi dài, có một số câu cuối khó nhưng em vẫn hoàn thành khoảng 60% đề thi. Đề phần lớn nằm trong chương trình học, một số câu khó phải học sinh giỏi mới làm được.
Vừa đi vừa trao đổi với một số bạn cùng phòng thi, thí sinh Vũ Trọng Nguyên - Trường THPT Chuyên Hùng Vương rất vui: “Em chắc chắn với 35 câu đầu vì khá dễ. Thời gian chính, em tập trung cho những câu cuối còn lại. Hết thời gian em chỉ còn 3 câu chưa hòa thành. Mục tiêu của em với môn Vật lý chỉ 7 điểm, nhưng với bài làm hôm nay em có thể đạt điểm 8. (Nguyễn Dũng)
Đề thi môn Vật lý có tính phân hóa cao là nhận xét của nhiều thí sinh tại Đà Nẵng.
Thí sinh Ngô Tuấn Kiệt - học sinh trường Thái Phiên - cho biết: Đề thi môn Vật lý năm nay đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng và vận dụng tốt các kiến thức đã học thì mới có thể giải quyết được các câu từ câu hỏi 30 trở đi. Nếu chỉ dừng lại ở học thuộc lý thuyết thì thí sinh chỉ đạt cao nhất là 3,5 điểm, đó là em đã cộng thêm cả điểm "may mắn" nếu làm bài theo kiểu đánh lô tô.
Cũng có cùng nhận xét này, thí sinh Hoàng Minh - điểm thi trường THPT Trần Phú - cho rằng: Có những câu hỏi quá khó, muốn giải quyết được thì thí sinh phải vận dụng nhiều công thức mới ra được kết quả.
Thí sinh Đức Thuận cho rằng: Đề thi năm nay cũng đề cập đến điện xoay chiều, sóng... nhưng dạng bài tập thì lạ hơn năm trước.
Dự thi năm thứ 2, thí sinh Công Vỹ nhận định: Mức độ khó của đề thi năm nay cũng tương đương đề năm ngoái, phần khó tập trung vào nội dung tiêu cự và lăng kính. (Hà Nguyên)
Cần Thơ: Tâm trạng đa chiều
Ra về trong tâm trạng vui vẻ, thí sinh Trần Ngọc Chiến - thi tại cụm thi ĐH Cần Thơ - chia sẻ: “Đề thi hơi dài với 50 câu hỏi, em mất khoảng 75 phút làm xong. Vì em học chuyên Vật lý nên đây là môn thế mạnh, có thể đạt trên điểm 8. Theo em thấy đề thi này kiếm điểm trung bình không khó nhưng từ điểm 7 trở lên không hề dễ”.
Tuy nhiên một số thí sinh cho biết đề thi Vật lý dài nên làm không kịp thời gian. “Đề có tính phân hóa rất rõ, từ câu 1 đến câu 30 khá dễ, học lực trung bình có thể hoàn thành tốt. Tuy nhiên từ câu 31 đến câu 50 là dạng câu hỏi nâng cao, càng về sau độ khó càng tăng, đặc biệt là 10 câu cuối. Em chỉ làm được hơn 50% đề thi, số còn lại chỉ làm chứ chưa chắc có đúng hay không?” - thí sinh Lê Hồng Quyên - cho biết.
Sau 2 ngày thi, nhiều thí sinh ở Cần Thơ nhận định đề thi năm nay không theo “khuôn mẫu” như trước mà đòi hỏi thí sinh phải vững kiến thức mới kiếm điểm cao. Nếu sức học trung bình, cố gắng có thể đạt 5 - 6 điểm. Muốn điểm cao hơn phải giải quyết nhiều câu hỏi mang tính phân loại và khá “hóc búa”. (Quốc Ngữ)
Quảng Nam: Đề thi có nhiều câu hỏi khó, lạ
Kết thúc môn thi Vật lý, nhiều thí sinh cho biết trong 50 câu hỏi đề thi có 30 câu đầu nằm trong kiến thức cơ bản, còn 20 câu còn lại có tính phân hóa cao, nhiều câu hỏi khó và lạ.
Rời phòng thi trong tâm trạng khá buồn, thí sinh Nguyễn Văn Hậu - thi tại điểm thi Trường CĐ Điện lực miền Trung thuộc Hội đồng thi cụm thi số 41 tỉnh Quảng Nam - cho hay: trong 50 câu hỏi đề thi môn Vật lý, em chỉ tự tin khoảng 60% bài làm của mình.
Trong đó, 30 câu hỏi đầu thuộc phần thi kiến thức cơ bản em đều hoàn thành tốt. Riêng các câu từ câu 31 đến 50 em không tự tin lắm. Nhiều câu hỏi ở rất khó đối với em và nhiều câu có nội dung... lạ.
Còn thí sinh Nguyễn Quang Mạnh Hưng - học sinh giỏi Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), dự thi tại điểm thi Trường CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung thuộc Hội đồng thi cụm thi số 41- chia sẻ: Đề thi năm nay khó hơn những năm trước. Trong 50 câu hỏi, em chỉ tự tin với 70% kết quả bài làm của mình. Em thấy với đề thi này rất khó để thí sinh giành được điểm tuyệt đối.
Cùng như Hậu và Hưng, nhiều thí sinh khác tại các điểm thi Trường PTDT nội trú tỉnh Quảng Nam, Trường THPT Trần Quý Cáp, THPT Nguyễn Trãi (TP Hội An) rời trường thi trong tâm trạng lo lắng, nét mặt khá buồn vì kết quả làm bài không được như ý muốn. (Đại Thắng)
Thí sinh Đào Duy Anh – học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) – dù không thi khối A và ít đầu tư cho môn Vật lý nhưng cũng cảm thấy ấn tượng về đề thi.
Theo em, đề năm nay có độ phân hóa cao với khoảng 60% kiến thức vừa phải, 20% câu khá khó và 10% câu rất khó.
“Khó nhất là các câu về dòng điện xoay chiều, nhưng cũng thích nhất mấy câu này mặc dù không hoàn thành được hết” – Duy Anh cho biết.
Sẽ xét tuyển các môn khối A và dự định xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân, thí sinh Lệ Lệ - Trường THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) – tự tin làm được 80% bài làm. Lệ cho rằng, đề thi năm nay ít câu hỏi lý thuyết và nhiều câu bài tập dài.
“Em thấy đề khá lạ, ví dụ như dạng bài đồ thị; một số câu không phải dạng thường gặp như năm trước. Hầu hết các đề bài toán đều dài tới 4 dòng” – Lệ cho hay.
Thí sinh Bùi Đức Anh – học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) – cũng nhận định đề khó nhất là câu về dòng điện xoay chiều, những câu này, thí sinh không chỉ cần giỏi mà phải chăm chỉ mới làm được. Cũng theo Đức Anh, đề thi năm nay có xuất hiện câu hỏi liên quan đến kiến thức thực tế, như câu về tầng ozôn.
“Đây là đề thi có tính phân loại cao, học sinh trung bình có thể kiếm điểm 5” – Đức Anh nhận định thêm về đề thi. (Hiếu Nguyễn)
Tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thuộc cụm thi do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, nhiều thí sinh rời khỏi cổng trường với tâm trạng phấn khởi.
Nguyễn Hồng Hạnh - thí sinh đến từ trường THPT Thăng Long nhận xét: Trong 30 câu đầu là những câu hỏi dễ. Một số câu hỏi rất dễ ăn điểm để cho học sinh có lực học kém có thể làm được. Tuy nhiên gần về cuối đề, các câu hỏi càng khó và em không chắc làm đúng được những câu này.
Dự thi vào Đại học Bách khoa và Vật lý là môn sở trường nên Nguyễn Thanh Tùng - thí sinh đến từ trường THPT Kim Liên hi vọng sẽ đạt điểm cao trong môn thi này.
Tùng nhận xét: So với đề năm trước thì năm nay đề có nhiều câu khó hơn. Tuy nhiên nhờ những câu hỏi quá dễ ở đầu bài nên chắc nhiều bạn sẽ làm được bài và đạt điểm trên trung bình. Những câu trong đề bài đều bám sát chương trình bọn em đã được học.
Vào lúc 15h30 chiều, chỉ khoảng nửa tiếng trước khi thí sinh nộp bài thi, Hà Nội xuất hiện một cơn mưa nặng hạt khiến các phụ huynh không kịp trở tay và phải đứng dưới cơn mưa lớn để chờ con. Cơn mưa cũng khiến cho những tuyến đường trước cổng trường tắc nghẽn cục bộ sau khi thí sinh rời điểm thi. (Xem clip)