Dạy trẻ cắt giảm chi tiêu cùng cha mẹ vượt qua đại dịch

GD&TĐ - Trẻ mỗi độ tuổi, cha mẹ lại có cách dạy khác nhau về vấn đề sử dụng tài chính. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dạy con tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu cùng người lớn là bài toán không dễ.

Trẻ cần có ý thức trách nhiệm cùng cha mẹ cắt giảm chi tiêu để vượt qua đại dịch. Ảnh minh họa.
Trẻ cần có ý thức trách nhiệm cùng cha mẹ cắt giảm chi tiêu để vượt qua đại dịch. Ảnh minh họa.

Dạy con kiếm tiền từ lao động

Cô Phan Hồ Điệp – Giảng viên khoa Giáo dục Đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam được rất nhiều phụ huynh tín nhiệm về các phương pháp nuôi dạy trẻ. Bằng kinh nghiệm của giảng viên Sư phạm và tình yêu thương con, cô Phan Hồ Điệp đã có những bài học hữu ích, đầy giá trị cho cậu con trai của mình. Trên trang cá nhân cũng như các buổi hội thảo, tọa đàm, cô đã từng chia sẻ rất nhiều phương pháp dạy trẻ thông minh, tự lập, sống vui vẻ… trong đó có việc dạy con “kiếm tiền” và “tiêu tiền” có kế hoạch.

Cô Điệp cho rằng, trong thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi gia đình thì cha mẹ cũng cần có những phương pháp giáo dục trẻ biết tiệt kiệm chi tiêu. Đồng thời, hãy khuyến khích để con tăng nguồn tiền trong khả năng và được sự cho phép như vẽ tranh, làm đồ chơi để bán, cho thuê sách, cho thuê xe đạp trong khu dân cư…Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần giáo dục ý thức trách nhiệm cho trẻ cùng chung tay vượt qua đại dịch dễ dàng hơn. Từ đó, trẻ sẽ hiểu hơn về những nguy hiểm mà dịch Covid-19 mang lại mà có biện pháp tự bảo vệ bản thân.

Với người lớn, cắt giảm chi tiêu cũng là vấn đề được cân đong đo đếm. Tiết kiệm tiền là một kỹ năng cần thiết mà bố mẹ nên dạy ngay từ khi con còn nhỏ. Khi biết tiết kiệm tiền, con sẽ không tiêu xài hoang phí trong tương lai.

Nói về vấn đề này, cô Phan Hồ Điệp cho rằng: “Cha mẹ nên rủ con tham gia những hoạt động có thể giúp cắt giảm chi tiêu.

Ví dụ: Nhờ con tìm các phiếu mua hàng giảm giá. So sánh xem nên mua loại thực phẩm nào để tiết kiệm mà vẫn phù hợp. So sánh chi phí giữa một bữa ăn ở ngoài hàng và mua về nhà ăn. Nhờ con giữ hộ các hóa đơn như tiền điện, tiền điện thoại, tiền nước… và bàn với cả nhà xem nên làm những gì để giảm số tiền phải trả ở tháng sau.

Khuyến khích con tận dụng những cuốn vở cũ làm giấy nháp, tận dụng áo của bố làm áo choàng khi học vẽ, tận dụng các hộp bìa làm thùng để đồ chơi…và tính xem mình đã tiết kiệm được bao nhiêu từ những hoạt động đó. Khi cùng con đi siêu thị, có thể lên danh sách những thứ CẦN và những thứ MUỐN. Và tất nhiên, hãy chọn những thứ CẦN trước đã, số tiền còn lại sẽ cân nhắc để mua hoặc không mua những thứ MUỐN, ví dụ một món đồ chơi của con. Con không chỉ hứng thú khi cùng cha mẹ tham gia lao động mà còn vui vẻ khi cảm thấy mình đã tiết kiệm được tiền nghĩa là làm được những việc to lớn”.

Lập danh sách chi tiêu

Cô Phan Hồ Điệp, giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Cô Phan Hồ Điệp, giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đối với mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ, cha mẹ sẽ có nhiều cách để dạy con, nhất là trong việc chi tiêu, sử dụng tiền. Như vậy, cũng sẽ có nhiều cách khác mà các bậc phụ huynh nghĩ ra, tuy nhiên đây cũng là việc không đơn giản. Vì hiện nay, nhiều trẻ em bị tác động bởi nhu cầu vật chất. Chúng sẽ mong muốn có nhiều đồ chơi khi còn nhỏ và lớn lên là quần áo, phụ kiện, điện thoại, xe… và “thế hệ thú cưng” ra đời với việc chi tiêu không cần phải nghĩ.

Cô Điệp cũng gợi ý với các bậc phụ huynh: Khi con đòi mua gì đó, bạn đừng nên nói với con là bạn nghèo, kể cả bạn có nghèo thật, mà hãy nói với con là điều đó chưa có trong danh sách chi tiêu. Muốn có chúng ta cần phải tiết kiệm và thực hiện những công việc gì.Khi con bạn lớn hơn, các phương pháp trên có thể không còn làm trẻ cảm thấy hứng thú thì hãy thay bằng các phương pháp khác như mở sổ tiết kiệm, hướng dẫn con đi làm thêm trong thời gian rảnh,….

Thói quen chi tiêu thực sự quan trọng với cuộc đời của mỗi người, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến số phận. Và thói quen này có thể hình thành từ rất sớm.Cha mẹ cần tự trang bị kiến thức để hướng dẫn con cho đúng, phù hợp với tính cách của từng đứa trẻ. Việc quản lý tiền chưa bao giờ là dễ dàng, không chỉ với các con mà còn cả người lớn. Vì vậy, dạy con cũng chính là bài  tập cho cha mẹ thực hành quản lý tài chính trong gia đình. Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và còn kéo dài như hiện nay.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ