Cùng đi với ông Pierre LeMire còn có GS Olivier Garro, người sẽ giữ chức Giám đốc văn phòng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức ĐH Pháp ngữ (AUF) tháng 9 tới và ông Stephane Grivelet, Giám đốc các chương trình của AUF.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc |
Có mặt ở Việt Nam 20 năm nay, AUF đã và đang là Tổ chức ĐH có uy tín lớn với nhiều chương trình hợp tác và phối hợp cùng các trường ĐH của Việt Nam đào tạo nhiều lượt kỹ sư chất lượng cao được cấp bằng đa phương và được các cơ quan chức năng của Việt Nam công nhận. Hiện AUF đang làm việc với các trường ĐH Việt Nam theo thỏa thuận đã ký giữa chính phủ hai nước để có chứng thực về văn bằng tương đương.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Pierre LeMire cho biết: Trong 3 năm công tác tại Việt Nam là quãng thời gian mà ông được chứng kiến quá trình phát triển liên tục của giáo dục ĐH Việt Nam. Đồng thời trong khoảng thời gian này AUF cũng có nhiều chính sách phát triển các chương trình đào tạo và hỗ trợ đào tạo tại Việt Nam, cụ thể là các chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư chất lượng cao với các trường ĐH của Việt Nam.
Đặc biệt, AUF cũng đưa vào các chương trình đào tạo cao học bằng tiếng Pháp đã bước đầu áp dụng thành công tại Việt Nam. Tới đây AUF sẽ tiếp tục phát triển chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, để đạt được mục tiêu này thì cần có các khóa đào tạo tiếng Pháp hoàn chỉnh ở các bậc học để đáp ứng yêu cầu chương trình đề ra...
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình với cương vị là Giám đốc văn phòng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của AUF, ông Pierre LeMire cũng mong muốn GS Oliver Garro là người thay thế cương vị trên của ông sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ GD-ĐT cũng như các trường ĐH của Việt Nam để AUF có thể hộ trợ nhiều hơn trong các chương trình đào tạo và hợp tác đào tạo.
![]() |
| Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chụp ảnh lưu niệm cùng ông Pierre LeMire và GS Olivier Garro |
Ghi nhận những đóng góp của GS Pierre LeMire trong thời gian công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ mong muốn, sau khi kết kết thúc nhiệm kỳ của mình GS Pierre LeMire sẽ tiếp tục cố gắng quan tâm giúp đỡ để công tác phối hợp đào tạo giữa hai bên ngày càng phát triển sâu rộng. Về phía Bộ GD-ĐT sẽ luôn ủng hộ và khuyến khích các trường ĐH trong nước tăng cường hợp tác song phương với AUF để cùng mở rộng hợp tác đào tạo.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng nhấn mạnh: Sau 10 năm thực hiện chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư chất lượng cao các với phía Pháp, kết quả đã được đánh giá có chất lượng tốt, chính vì vậy cần tiếp tục tăng cường hợp tác để mở rộng các chương trình phối hợp đào tạo đạt hiêu quả cao hơn. Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình giáo dục phổ thông song ngữ bằng tiếng pháp cũng thu được những kết quả cao, nhiều học sinh Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình phổ thông đã sang Pháp tiếp tục theo học những chương trình cao hơn và đạt chất lượng tốt...
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị phía Pháp nói chung và AUF nói riêng cần tạo dấu ấn hơn nữa trong các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật với thanh niên, sinh viên Việt Nam, nhất là khi Việt Nam là thành viên trong công đồng Pháp ngữ. Đồng thời, trong quá trình Việt Nam cùng các đối tác và Chính phủ Pháp đang phối hợp xây dựng ĐH Công nghệ với ý tưởng đây sẽ là ngôi trường biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Pháp. Chính vì vậy rất cần những nguồn đầu tư hiệu quả, do đó AUF cũng cần có vai trò, tiếng nói trong quá trình xây dựng và sắp tới sẽ đưa vào hoạt động của trường ĐH này.
Về chương trình tiếp nhận Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng bày tỏ tinh thần ủng hộ và đề xuất nên đổi tên thành Viện Quốc tế Pháp ngữ nhằm mở rộng phạm vi hợp tác đào tạo của mô hình này...
Bắc Việt
