Dân kêu trời vì bãi tập kết đất gây ô nhiễm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bụi bặm, ồn ào, đường hư hỏng… là tất cả những gì người dân sống gần khu vực bãi tập kết cát ở thôn Minh Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá đang gánh chịu.

Bãi tập kết đất gây bức xúc cho bà con nhân dân
Bãi tập kết đất gây bức xúc cho bà con nhân dân

Dân khốn khổ vì bụi bặm, tiếng ồn

Theo phản ánh của người dân thôn 1, xã Minh Sơn (huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), bãi tập kết đất xuất hiện khoảng gần 1 năm qua. Từ ngày đất được đưa về đây tập kết, cuộc sống của bà con trở nên đảo lộn, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, bụi bặm mù mịt mà tiếng ồn inh ỏi phát ra từ những chuyến xe tải chạy suốt ngày đêm.

Một người dân sống bên cạnh bãi tập kết đất cho biết: “Nhà chỗ nào cũng thấy bụi bám đầy từ ngoài cửa vào trong nhà, quần áo không dám phơi ra ngoài.

Bình thường, gia đình tôi mấy ngày mới phải lau nhà một lần, bây giờ một ngày lau mấy lần vẫn không sạch. Từ khi họ đưa đất về đây tập kết, nhà tôi lúc nào cũng phải đóng cửa mà sờ vào đồ dùng nào cũng thấy bụi bám”.

Bãi tập kết đất nằm sát Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.

Bãi tập kết đất nằm sát Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.

“Khổ nhất là trời mưa, đường bê tông mà lầy lội, nhầy nhụa đất, dân không thể đi nổi. Xe tải chạy cả đêm không chỉ gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân mà còn gây hư hỏng đường”, một người dân khác bức xúc.

Các hộ dân cũng cho biết, đã nhiều lần kiến nghị lên xã nhưng tình trạng trên vẫn không chấm dứt.

Theo ghi nhận của PV, một bãi tập kết đất quy mô lớn, có vị trí ngay sát nhà dân và Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn. Tại đây, liên tục nhiều chuyến xe tải ra vào chở đất đến tập kết hoặc lấy đất mang đi bán.

Bãi tập kết đất này hoạt động rầm rộ nhưng không hề có tường rào che chắn, mỗi khi có có gió, bụi mù mịt làm cho không khí xung quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm.

Được biết, vào ngày 27/5/2022, Phòng tài chính - kế hoạch, UBND huyện Triệu Sơn đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ ông Nguyễn Văn Ba, thôn 1, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn với ngành nghề kinh doanh là vật liệu xây dựng, đất san lấp, cát, sỏi.

Ông Ba đã dùng toàn bộ diện tích đất thổ cư của gia đình để tập kết đất về đây.

Xã “cầu cứu”, huyện không hồi âm!

Trước tình trạng người dân bức xúc phản ánh, từ đầu tháng 9/2022, UBND xã Minh Sơn đã liên tục có 3 lần gửi văn bản lên UBND huyện Triệu Sơn báo cáo vì sự việc vượt quá thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện Triệu Sơn vẫn không hồi âm trở lại.

Tại văn bản báo cáo, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn nêu rõ: “Hiện nay, bà con thôn 1 và Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn phản ánh bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, đất san lấp của hộ ông Nguyễn Văn Ba gây ô nhiễm môi trường, đất vương vãi, xe tải chạy gây hư hỏng đường. Mặt khác, hoạt động của máy xúc, ô tô vận chuyển đất san lấp có thời điểm đến 24h đêm gây tiếng ồn trong khu dân cư, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Bãi tập kết không có tường rào bao quanh, xe tải ra vào liên tục gây ô nhiễm môi trường.

Bãi tập kết không có tường rào bao quanh, xe tải ra vào liên tục gây ô nhiễm môi trường.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra thực tế và có công văn mời chủ hộ kinh doanh lên làm việc yêu cầu khắc phục những sai phạm nêu trên nhưng đến nay đã quá 30 ngày, tuy nhiên hộ ông Ba vẫn không khắc phục sai phạm mà còn có biểu hiện sai phạm nhiều hơn.

Văn bản cũng khẳng định việc kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và làm hư hỏng đường bê tông của hộ ông Ba gây bức xúc cho nhân dân, bà con cũng đã nhiều lần báo cáo xã đề nghị giải quyết dứt điểm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Đồng thời đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm sự việc trên.

Trao đổi với PV GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Mỳ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết, xã đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra, giao nhiệm vụ trực tiếp cho Trưởng Công an xã, Phó Chủ tịch xã và địa chính. Có mời hộ ông Ba lên viết cam kết hoạt động trên cơ sở đảm bảo không gây ô nhiễm, không cản trở giao thông và chạy xe trong thời gian cho phép, tuy nhiên, được vài ngày lại đâu vào đấy.

“Do sự việc vượt thẩm quyền của xã, nên xã đã báo cáo lên huyện. Tuy nhiên, văn bản đã gửi đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy hồi âm”, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, ông Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, sẽ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường xuống làm việc. Nếu hộ kinh doanh trên hoạt động không đảm bảo các quy định đúng như UBND xã báo cáo sẽ cho thu hồi giấy phép kinh doanh.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.