Đảm bảo ANTT trường học và định hướng tư tưởng chính trị HS, SV thông qua môi trường mạng

GD&TĐ - Sáng 8/12, tại TP Cần Thơ, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT) cùng với Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trường học và định hướng tư tưởng chính trị của HS, SV thông qua môi trường mạng.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Đến dự hội thảo, phía Bộ GD&ĐT có ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HS, SV; phía Bộ Công an có Đại tá Văn Công Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A83); bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo PA83, Phòng Chính trị tư tưởng các Sở GD&ĐT; các trường ĐH, học viện; các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên trong các cơ sở đào tạo khu vực phía Nam.

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT - phát biểu tại hội thảo
Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT - phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HS, SV, cho biết: Hội thảo lần này được tổ chức nhằm kịp thời nắm bắt, nhận định tình hình và bàn các biện pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trường học; nắm bắt, định hướng chính trị tư tưởng của HS, SV thông qua môi trường mạng…

Hội thảo do Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT) cùng với Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) tổ chức.
Hội thảo do Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT) cùng với Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT. Trong đó các Sở GD&ĐT, các nhà trường và Phòng PA83 các tỉnh báo cáo cụ thể việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa hai ngành; thực hiện các giải pháp thuộc trách nhiệm của ngành Giáo dục và Công an được quy định tại Thông tư.

Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo

Qua đó thấy được những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình thực hiện cùng những kiến nghị, đề xuất nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và Công an cùng các cơ quan chức năng nhằm giữ vững sự ổn định về   chính trị, trật tự, an toàn trong các nhà trường giai đoạn hiện nay.

Đại tá Văn Công Minh - Phó Cục trưởng A83, Bộ Công an - phát biểu tại hội thảo
Đại tá Văn Công Minh - Phó Cục trưởng A83, Bộ Công an - phát biểu tại hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận, đánh giá, nhận định tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của HS, SV thông qua môi trường mạng. Báo cáo thực hiện triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1082 năm 2014 giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên internet cho thanh thiếu niên trong trường học.

Đoàn chủ tọa thảo luận tại hội thảo.
Đoàn chủ tọa thảo luận tại hội thảo.

Đề xuất các biện pháp quản lý, định hướng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của HS, SV thông qua các website, diễn đàn, mạng xã hội của nhà trường…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.