Đắk Lắk gấp rút hoàn thành thi học kỳ II trước 15/5

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Lắk vừa có văn bản hướng dẫn các trường học kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II và hoàn thành chương trình năm học 2020-2021.

Cô và trò trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt đang tích cực ôn thi chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Cô và trò trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt đang tích cực ôn thi chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II sớm hơn so với khung thời gian năm học, cụ thể hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra ku vực Y tế học đường của trường THPT Lê Quý Đôn
Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra ku vực Y tế học đường của trường THPT Lê Quý Đôn

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, yêu cầu các nhà trường “không ra trong đề thi, đề kiểm tra những nội dung bài học chưa thực hiện giảng dạy”.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường học tiếp tục tổ chức dạy học đối với những nội dung, bài học còn lại của chương trình, cũng như, ôn thi tốt nghiệp THPT phải chủ động, linh hoạt và bảo đảm yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, góp phần hoàn thành “nhiệm vụ kép năm học 2020-2021”.

Học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lắk ôn tập và thi thử qua Online (ảnh: Quang Định)
Học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Lắk ôn tập và thi thử qua Online (ảnh: Quang Định)

Trước đó, vào ngày 5/5, Sở GD&ĐT cũng đã lập đoàn công tác do Phó Giám đốc Đỗ Tường Hiệp dẫn đầu tiến hành kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn về thực hiện tiến độ chương trình năm học 2020-2021; triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Theo đánh gia của ông Đỗ Tường Hiệp, các đơn vị, trường học mà đoàn đã kiểm tra đều đã chủ động, linh hoạt trong việc sẵn sàng các phương án “chuyển đổi trạng thái dạy học, giáo dục, ôn thi’ cho học sinh từ “trực tiếp sang trực tuyến” cũng như kích hoạt lại việc “khai báo y tế” ngay tại cổng đơn vị.

Theo ghi nhận của PV, các trường học ở Đắk Lắk luôn đặt chế độ “tự động” trong chuyển đổi trạng thái nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ông Trần Hữu Phước, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Lắk) cho biết: “Khi đọc báo, xem thời sự thấy tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, dù đang nghỉ Lễ ở nhà nhưng tôi đã gọi ngay cho 2 thầy Phó Hiệu trưởng chỉ đạo, hướng dẫn và cùng các thầy cô trong Hội đồng Sư phạm thực hiện ngay việc phòng chống Covid-19 tại đơn vị. Chúng tôi chuẩn bị các đồ dùng, thiết bị, bảng chỉ dẫn, phân công người trực, tổ chức khử khuấn ở những khu vực trọng yếu… để bảo đảm sáng thứ 2 (ngày 3/5) khi các em trở lại trường sau nghỉ Lễ là thực hiện khai báo y tế đầy đủ”.

“Dù là trường vùng sâu, vùng xa, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số nhưng chúng tôi đã ứng dụng rộng rãi các phần mềm quản lý. Để hỗ trợ việc khai báo y tế nhanh và chính xác, phần mềm quét mã QR Code qua ứng dụng Zalo được dán ngay tại cổng chính và khu vực khai báo Y tế. Đối với các em học sinh, hay người dân đến liên hệ công tác không có điện thoại thông minh thì khai báo bằng tờ khai”- ông Phước thông tin.

Tại trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt (TP. Buôn Ma Thuột), do đặc thù là trường liên cấp, học sinh đến từ hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, lại vừa có bán trú, nội trú. Vì thế, nhà trường luôn đề cao sự an toàn cho học sinh.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra tại trường THPT Buôn Ma Thuột
Đoàn công tác của Sở GD&ĐT kiểm tra tại trường THPT Buôn Ma Thuột

“Các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh được duy trì thường xuyên. Các phương án dạy học được sắp xếp linh hoạt. Hiện nay chúng tôi có trang bài giảng trực tuyến khá hoàn chỉnh cả về hình thức và nội dung tại địa chỉ http://e-learning.hoangviet.edu.vn. Tất cả thầy cô đều có tài khoản riêng để khai thác nguồn tài liệu ở trang này, nhằm giúp học sinh học ở bất kỳ đâu”- ông Lê Hoàng Đảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Hồng Diện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện M’ Đrắk, chia sẻ, Do đặc thù là huyện tiếp giáp với Khánh Hòa và Phú Yên, vì thế, đã chỉ đạo các trường học thực hiện quản lý chặt học sinh sau Lễ 30/4. Các trường hợp đi và về từ những địa phương khác phải có thông tin khai báo đầy đủ.

“Toàn ngành hiện đang nỗ lực để hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm học 2020-2021, trọng tâm vẫn là bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Còn về chuẩn bị cho hè 2021 và năm học mới 2021-2022 thì ngành GD&ĐT huyện cũng đang gặp khó khăn, hiện đang thiếu rất nhiều phòng học ở các cấp (từ mầm non đến THCS); nhiều trường mầm non, tiểu học vẫn phải duy trì điểm lẻ và học nhờ ở hội trường thôn, buôn; có nhiều trường học được xây dựng theo chương trình 135 từ lâu rồi, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý cấp trên”-  ông Tạ Hồng Diện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện M’ Đrắk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Israel không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Thủ tướng Netanyahu đang thúc đẩy một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí thắt chặt do cuộc chiến ở Gaza.

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Máy bay chống ngầm Il-38 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận hôm 17/9.

Video Il-38 ném bom trúng mục tiêu

GD&TĐ -Theo Hạm đội Thái Bình Dương Nga, máy bay chống ngầm Il-38 đã ném bom trúng mục tiêu trong cuộc tập trận chỉ huy-tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.