4 cách giúp người trung niên thoát cảnh nợ nần

GD&TĐ - Hiện nay, nợ nần cao ở những người trung niên đã trở thành một hiện tượng trong xã hội, đây là thực tế mà chúng ta buộc phải đối mặt.

Dù bạn có tầm nhìn trả nợ, cũng có quyết tâm trả nợ, nhưng nếu không học hỏi và tiến bộ thì chắc chắn không thể thực hiện được. (Ảnh: ITN)
Dù bạn có tầm nhìn trả nợ, cũng có quyết tâm trả nợ, nhưng nếu không học hỏi và tiến bộ thì chắc chắn không thể thực hiện được. (Ảnh: ITN)

Trong khi xã hội thường quan tâm đến nhóm người trẻ tuổi, nhóm người trung niên thực ra lại là những người cần được giúp đỡ nhất. Một tình trạng khá phổ biến hiện nay là người trung niên phải gánh món nợ lớn, làm thế nào để họ thoát khỏi khó khăn? Theo các chuyên gia tài chính, người trung niên gánh nợ cần làm tốt một số khía cạnh quan trọng sau.

Bảo đảm sức khỏe

Một người trung niên đang mắc nợ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ, muốn thoát khỏi khó khăn sớm, việc sinh tồn là quan trọng nhất, và cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng.

Dù bạn mắc nợ bao nhiêu, trước hết hãy duy trì cuộc sống, đó là vấn đề cần giải quyết đầu tiên, những thứ khác đều phải nhường chỗ.

Trong xã hội, có những người trung niên mắc một khoản nợ lớn, hàng ngày sống trong áp lực nợ nần, nếu không điều chỉnh tâm lý, không giải toả bản thân tốt, không thoát khỏi sự vướng bận bởi nợ nần, họ rất dễ sụp đổ.

Hiện nay xã hội không thiếu những bi kịch như vậy, nguyên nhân gốc rễ là một số người không thể thoát khỏi bùn lầy nợ nần, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sức khỏe. Vì vậy, giới chuyên gia tài chính nhấn mạnh, đối với một số người trung niên mắc nợ lớn, việc bảo đảm sức khỏe là ưu tiên hàng đầu.

Giữ vững ý chí chiến đấu

Điều này cũng rất quan trọng, một người trung niên mắc nợ lớn không thể bỏ mặc trách nhiệm, không thể suy sụp, phải luôn duy trì một trạng thái vững vàng, để bản thân ở trong sự hưng phấn, chỉ có như vậy, mới có khả năng sớm thoát khỏi khó khăn.

Một số người gánh nợ cao lấy lý do để đảm bảo sự sống mà vứt bỏ các khoản nợ lên… trời, lay lắt sống từng ngày, sau này chắc chắn sẽ hối hận, bởi vì nửa đời sau của họ không thể sống một cách chính trực.

Do đó, trên cơ sở đảm bảo sức khỏe và duy trì sự sống, họ phải luôn nhớ trả nợ, không được quên trọng trách trên vai từng phút từng giây, phải giữ vững ý chí chiến đấu, như vậy mới có thể sớm thoát khỏi khó khăn.

Duy trì việc học

2-hau-het-nhung-nguoi-trung-tuoi.jpg
Hầu hết những người trung tuổi mắc nợ cao đều mất kết nối quan hệ, cạn kiệt nguồn lực khởi nghiệp. (Ảnh: ITN)

Hiện nay, sự phát triển kinh tế xã hội diễn ra nhanh chóng, từng ngày từng giờ. Đối với một người trung niên gánh nợ lớn, nếu không duy trì trạng thái học tập, không nâng cao năng lực cá nhân, thì rất dễ bị loại bỏ.

Dù bạn có tầm nhìn trả nợ, cũng có quyết tâm trả nợ, nhưng nếu không học hỏi và tiến bộ thì chắc chắn không thể thực hiện được.

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người nợ nần như vậy, khi nhắc đến nợ thì giơ nắm đấm, la hét quyết tâm trả nợ đến cùng, nhưng bản thân lại lơ là việc học, sâu thẳm bên trong là sự lười biếng, vì vậy, những khẩu hiệu họ hô vang cũng giống như nói dối, không ai tin.

Duy trì giao tiếp

Giao tiếp ở đây có hai ý nghĩa: Thứ nhất là giao tiếp đầy đủ với chủ nợ, để giành thời gian và cơ hội phát triển cho bản thân; Thứ hai là giao tiếp với người lạ, để tự xây dựng lại mối quan hệ và thiết lập mạng lưới bạn bè cho bản thân.

Hầu hết những người trung tuổi mắc nợ cao đều mất kết nối quan hệ, cạn kiệt nguồn lực khởi nghiệp. Lúc này, nếu không duy trì giao tiếp, không chủ động xây dựng quan hệ và tích lũy nguồn lực khởi nghiệp, cơ hội trả nợ sẽ rất mong manh. Chúng ta cần nhận thức rõ điều này.

Suy cho cùng, người trung niên đang gánh nợ nhiều cần đảm bảo sức khỏe, giữ tinh thần chiến đấu, tiếp tục học hỏi và duy trì giao tiếp. Làm được như vậy sẽ đẩy nhanh tiến trình trả nợ và có khả năng sớm thoát khỏi khó khăn.

Đừng mơ tưởng hão huyền đến những cách làm ăn nhanh chóng hay giàu có chỉ sau một đêm, thay vào đó hãy trở lại thực tại và chăm chỉ thực hiện 4 quy tắc trên, như vậy hành trình thoát khỏi nợ nần mới bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.