Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Mở Hà Nội lần thứ XI

GD&TĐ - Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Mở Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã diễn ra chiều nay (18/9).

Ban chấp hành Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2023 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2023 ra mắt Đại hội.

Với 27 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Mở Hà Nội đã khẳng định được uy tín và chất lượng, trở thành trường đại học đa ngành, phát huy thế mạnh về du lịch và ngoại ngữ. Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có 11 liên chi hội, có 169 chi hội, 8 Câu lạc bộ trực thuộc với tổng số hơn 10.000 hội viên.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ VII, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 - 2023; bầu ra Ban Chấp hành có đủ năng lực, nhiệt huyết, phát huy được sức trẻ và tri tuệ đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Nhà trường ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng tại đại hội
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tặng hoa chúc mừng tại đại hội

Theo báo cáo trình Đại hội, một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua là triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Đây là phong trào mũi nhọn của tổ chức Hội Sinh viên, được sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội hưởng ứng và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Qua đó xây dựng môi trường, động lực cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu toàn diện;

Đồng thời xây dựng các giá trị tiêu biểu của sinh viên để đưa danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trở thành thương hiệu đáng tin cậy khi Nhà trường, doanh nghiệp và xã hội cần lựa chọn những sinh viên tiêu biểu.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao khen thưởng cho các sinh viên có thành tích trong công tác hội
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung  - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao khen thưởng cho các sinh viên có thành tích trong công tác hội

Bám sát sự chỉ đạo, văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm học, Hội Sinh viên Trường đã ban hành hướng dẫn; xây dựng nội dung, các hoạt động để tạo môi trường hỗ trợ sinh viên đạt các tiêu chí để triển khai đến các Liên chi hội, chi hội, hội viên; cho các đơn vị đăng ký số lượng sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Công tác tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai rộng rãi và bằng nhiều hình thức đa dạng như: đặt poster giới thiệu về phong trào ngay trong ngày nhập học; Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên năm thứ nhất, tại Ngày hội Chào tân sinh viên, bảng tin; đăng bài giới thiệu về phong trào và các gương Sinh viên 5 tốt trên page Đoàn – Hội; chỉ đạo các Liên chi hội, Câu lạc bộ/Đội/Nhóm đẩy mạnh hoạt động truyền thông về danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trên các kênh thông tin: Kênh thông tin sinh viên, fanpage của các Liên chi hội, Câu lạc bộ … đưa phong trào đến gần hơn với hội viên, sinh viên.

Đại diện Chủ tịch Hội sinh viên các nhiệm kỳ chúc mừng thành công của Đại hội
Đại diện Chủ tịch Hội sinh viên các nhiệm kỳ chúc mừng thành công của Đại hội

Nhiệm kỳ 2018 – 2020, số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp đã tăng đáng kể. Đã có 183 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường; 21 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố.

Hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, kết nối “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương cũng được Hội Sinh viên Trường triển khai nhằm vinh danh và lan tỏa tấm gương “Sinh viên 5 tốt” , qua đó khích lệ hội viên, sinh viên nỗ lực phấn đấu đạt danh hiệu cao quý của tổ chức Hội Sinh viên.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng thành công của Đại hội
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng thành công của Đại hội

Các Sinh viên “5 tốt” được tuyên dương cũng được Đoàn – Hội, Nhà trường ưu tiên trong việc xét học bổng, trao đổi học tập tại nước ngoài, ưu tiên giới thiệu việc làm, giới thiệu gương điển hình tiên tiến cấp Trường, cấp Bộ …

Đại hội đã bầu 21 sinh viên vào Ban chấp hành Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội được đánh giá thông minh, sáng tạo, năng động, có ý thức học tập; nhiệt tình, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện; khuôn viên nhà trường rộng rãi, sạch đẹp, hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi để Hội Sinh viên trường đẩy mạnh các phong trào sinh viên. Với những điều kiện thuận lợi trên, Hội Sinh viên Trường đã hoàn thành xuất sắc phần lớn các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra; liên tiếp nhận được bằng khen của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên các năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ