Đại biểu quốc hội Quảng Ninh góp ý nhiều vấn đề quan trọng

GD&TĐ - Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia góp ý vào nhiều dự án luật quan trọng.

Đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 14 phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ.
Đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 14 phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ.

Chiều 8/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành thảo luận tại tổ để cho ý kiến vào các dự án luật: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận, đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 14 nêu rõ, phiên thảo luận cần tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau và các nội dung cần hoàn thiện thêm của các dự án luật.

Trong đó, đối với Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, các cơ chế này phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời có kiểm soát quyền lực, tránh tạo ra sự khác biệt gây thiếu đồng bộ giữa các địa phương.

Về Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu cho rằng đây là công cụ quan trọng tạo động lực phát triển. Do đó, cần quy định tiêu chí rõ ràng, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, khắc phục tình trạng hình thức.

Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, ứng dụng công nghệ, bảo đảm khen thưởng kịp thời, tránh phiền hà và tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Đối với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), đại biểu khẳng định quan điểm nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng của người dân.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện các quy định để vừa tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, xã hội, vừa tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa việc lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

Đại biểu cũng đề nghị luật cần quy định cụ thể hơn, phân định rõ trách nhiệm quản lý, tránh tình trạng “luật khung, luật ống”.

567891.jpg
Đại biểu Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu thảo luận.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cơ bản đồng tình với việc sửa đổi các dự án luật, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi) với định hướng tạo đột phá về thể chế.

Đại biểu cho rằng dự thảo lần này đã mạnh dạn trao quyền rất lớn cho Thủ đô, nhất là quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung vượt khung pháp luật hiện hành, nhằm tạo động lực phát triển.

Tuy nhiên, đây là vấn đề chưa có tiền lệ, tiềm ẩn rủi ro, do đó cần thiết phải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực rõ ràng, tránh lạm quyền và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đại biểu đề nghị làm rõ hơn các nguyên tắc tại Điều 4, đặc biệt là các giới hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo và chủ quyền quốc gia; đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm giải trình, cơ chế tiếp thu, xử lý kiến nghị của các cơ quan giám sát.

Đại biểu cho rằng cần xác định rõ chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản (HĐND, UBND hay Chủ tịch UBND) để bảo đảm minh bạch, thuận lợi trong thực thi.

Về các quy định cụ thể, đại biểu lưu ý một số nội dung trong lĩnh vực y tế như: Làm rõ phạm vi huy động các cơ sở y tế tham gia hỗ trợ; cân nhắc việc giao thẩm quyền phê duyệt kỹ thuật, phương pháp mới cho thành phố; và việc công nhận giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp cần bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc khi áp dụng trên phạm vi cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Ảnh: Hà An

'Chạm' tới nghề qua trải nghiệm

GD&TĐ - Các hoạt động trải nghiệm cơ sở vật chất, phòng thực hành tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp đang giúp học sinh như được “chạm” vào nghề.

Sinh viên đăng ký tìm việc bán thời gian tại các phiên giao dịch việc làm. Ảnh minh họa: TTXVN

Sinh viên trong 'vòng xoáy thành tích'

GD&TĐ - Những năm gần đây, bảng thành tích không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn trở thành một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá năng lực và cơ hội phát triển của sinh viên.