Mafia Italy bị cáo buộc tìm mua vũ khí thất lạc từ Ukraine
Các tổ chức mafia tại Italy đang tìm cách mua một phần trong khoảng 800.000 khẩu súng được cho là đã thất lạc hoặc bị đánh cắp khỏi Ukraine từ năm 2022, gồm UAV và nhiều loại vũ khí hiện đại khác. Đây là cảnh báo được các công tố viên cấp cao của Italy đưa ra.
Theo thông tin được đăng tải, có khoảng 780.465 đơn vị vũ khí được chuyển tới Ukraine đã biến mất kể từ khi xung đột leo thang, trong đó khoảng 149.000 đơn vị được ghi nhận thất lạc chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026.
Báo Il Fatto Quotidiano đưa tin hôm 30/7 rằng phần lớn số vũ khí này là các khí tài quân sự do các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine.
Tờ báo cho biết các cơ quan thực thi pháp luật tại châu Âu gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi dòng chảy của số vũ khí này, do các chính phủ phương Tây không công khai chi tiết về các đợt chuyển giao quân sự quy mô lớn cho Ukraine.
Theo bài báo, số vũ khí này sau đó đã xuất hiện trên chợ đen tại châu Âu và hiện thu hút sự quan tâm của Cosa Nostra, tổ chức mafia Sicily, với mục tiêu nâng cấp kho vũ khí bằng các hệ thống quân sự.
Công tố viên trưởng thành phố Palermo, ông Maurizio de Lucia, phát biểu trước Ủy ban Chống Mafia của Quốc hội Italy trong tuần này rằng tổ chức tội phạm trên đang tìm cách xây dựng một "kho vũ khí chất lượng" và đã tiếp cận được súng trường AK-47 cùng các loại thuốc nổ có sức công phá lớn.
Ông De Lucia cho biết mafia cũng đang tìm cách sở hữu những loại vũ khí hiện đại hơn, chẳng hạn UAV có khả năng thả mìn, đồng thời cảnh báo lực lượng an ninh Italy hiện chưa sẵn sàng đối phó với các hệ thống vũ khí như vậy.
Những lo ngại về việc vũ khí từ Ukraine rơi vào tay các mạng lưới tội phạm tại châu Âu đã xuất hiện từ những tháng đầu của cuộc xung đột.
Europol từng báo cáo từ năm 2022 rằng các loại vũ khí đang bị buôn lậu vào Liên minh châu Âu (EU) phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức.
Kể từ đó, nhiều quốc gia như Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan và Tây Ban Nha cũng cho biết số vũ khí viện trợ cho Kiev đã xuất hiện trong tay tội phạm tại nước mình.
Nhiều cáo buộc liên quan đến tham nhũng và buôn lậu vũ khí
Thông tin mới được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tiếp vướng các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến quân đội và các cơ quan nhà nước.
Các cuộc điều tra gần đây đã phát hiện những vụ mua bán trái phép trang thiết bị quân sự trị giá hàng triệu USD, hành vi chiếm đoạt tiền từ các hợp đồng sửa chữa khí tài quân sự và quỹ dành cho UAV, cùng nhiều sai phạm khác liên quan đến hoạt động mua sắm quốc phòng và các khoản viện trợ từ nước ngoài.
Bình luận về cảnh báo của công tố viên Italy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Nga từ lâu đã cảnh báo rằng các loại vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ lan rộng trên thị trường chợ đen và cuối cùng trở thành mối đe dọa đối với chính các quốc gia châu Âu đã viện trợ cho Ukraine.
Bà Zakharova cho rằng, một phần vũ khí được chuyển tới Ukraine không bao giờ đến đúng nơi dự kiến do tình trạng tham nhũng, trong khi số còn lại được phân chia giữa tiền tuyến, người mua trên chợ đen và các nhóm vũ trang tại những khu vực khác.
Các quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine cung cấp vũ khí và chia sẻ công nghệ UAV cho các nhóm vũ trang tại châu Phi. Trong khi đó, Mali cáo buộc Ukraine đã cung cấp UAV cảm tử cho các tổ chức khủng bố hoạt động tại khu vực Sahel.