Giấc mơ du học Đức dang dở, đề nghị làm rõ hoạt động của Công ty Sunflower

GD&TĐ - Bốn gia đình nộp hơn 630 triệu đồng cho con du học tại Công ty Sunflower nhưng bất thành. Sau nhiều năm, học viên không lấy lại được tiền đã nộp.

Đại diện Công ty Sunflower làm việc với phóng viên.
Đại diện Công ty Sunflower làm việc với phóng viên.

Giấc mơ du học Đức dang dở, nguy cơ mất tiền

Nhiều phụ huynh tại xóm Diễn, xã Khả Sơn (tỉnh Thái Nguyên) gửi đơn phản ánh gửi đến Báo GD&TĐ với nội dung về việc có con tham gia chương trình du học nghề Đức do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunflower (sau đây gọi tắt là Công ty Sunflower) tổ chức.

Theo nội dung đơn, 4 gia đình có con đăng ký tham gia chương trình du học nghề Đức thông qua các buổi tư vấn được tổ chức tại Trung tâm GDNN-GDTX Phú Bình (Thái Nguyên).

z8089260331749-7b4f6618e7bb3bdb841dfd84c1dc420a.jpg
Công ty Sunflower và Công ty TB Group do ông Trịnh Văn Tiêu giữ chức Tổng giám đốc.

Tại đây, đại diện công ty cùng nhân viên tư vấn giới thiệu học viên chỉ cần học tiếng Đức từ 9 tháng đến 1 năm là có thể được cấp visa sang Đức, đồng thời đưa ra mức thu nhập dự kiến khoảng 2.300 Euro/tháng.

Tin tưởng, các gia đình đã ký hợp đồng và đóng tiền theo yêu cầu của doanh nghiệp này. Cụ thể, gia đình bà Đào Thị Liên đã nộp 124.000.000 đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Biên đã nộp 124.000.000 đồng, gia đình bà Dương Thị Hạnh đã nộp 224.000.000 đồng và gia đình Nguyễn Thị Hồng đã nộp 160.000.000 đồng.

"Tổng số tiền mà các gia đình đã nộp được xác định lên tới 632 triệu đồng. Tiền được chuyển vào tài khoản mang tên Trịnh Văn Tiêu (ông Tiêu là Tổng giám đốc Công ty Sunflower). Các khoản tiền khác như tiền điện nước 1.000.000đ/tháng học viên nộp vào công ty nhưng không được cấp hóa đơn, chứng từ hợp lệ, có dấu hiệu trốn thuế", nội dung đơn nhấn mạnh.

anh-1.png
Đơn phản ánh của phụ huynh học viên.

Cũng theo nội dung phản ánh, các phụ huynh cho rằng Công ty Sunflower đã cung cấp thông tin không chính xác, ngay sau khi học viên không có nhu cầu học tập nữa thì phía công ty có dấu hiệu trốn tránh, từ chối việc giải quyết quyền lợi của học viên.

"Chúng tôi đặt nghi vấn về điều kiện hoạt động đào tạo của công ty này tại thời điểm tuyển sinh. Tháng 7/2023, Công ty Sunflower mới chỉ có giấy phép kinh doanh ngành nghề giáo dục, tư vấn du học và thực hiện gom học viên, tổ chức dạy học dưới dạng các lớp bổ trợ nội bộ trước khi đi du học chứ chưa có giấy phép hoạt động giáo dục độc lập đối với bộ môn tiếng Đức. Tháng 11/2025, Sở GD&ĐT Hà Nội mới chính thức ban hành Quyết định số 2859/QĐ-SGDĐT cho phép Công ty Cổ phần TB Group (thuộc cùng hệ thống quản lý của ông Trịnh Văn Tiêu) thành lập và tổ chức các khóa học, bồi dưỡng tiếng Đức sơ cấp, trung cấp tại địa điểm số 9 đường Trần Vỹ, phường Phú Diễn", bà Đào Thị Liên thông tin.

Dù các gia đình đã nhiều lần liên hệ trực tiếp, gửi các yêu cầu chấm dứt hợp đồng hợp pháp và đòi lại tiền nhưng Công ty Sunflower dựa vào các "điều khoản bất lợi" ghi trong hợp đồng và chưa thực hiện trả lại tiền cho 4 học viên.

Trong đơn phản ánh, các gia đình đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra hoạt động tư vấn, tuyển sinh và đào tạo của Công ty Sunflower; xác minh việc thu tiền thông qua tài khoản cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công ty cho rằng lỗi... do học viên

Liên quan đến nội dung phản ánh trên, Báo GD&TĐ đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Sunflower. Ông Nguyễn Quốc Đạt, trợ lý Tổng giám đốc xác nhận có nội dung sự việc như phụ huynh phản ánh. Phía công ty đã mời gia đình các học viên đến làm việc nhiều lần, tuy nhiên chưa giải quyết dứt điểm sự việc.

z8089260320524-37e6c945dc6a23b437aa5c59dbcba955.jpg
Ông Nguyễn Quốc Đạt (áo đen) đại diện Công ty Sunflower làm việc với phóng viên.

Theo ông Đạt, 4 gia đình có học viên đến công ty để ký hợp đồng đăng ký du học nghề tại Đức vào năm 2023. Phía công ty có gửi trước hợp đồng cho phụ huynh và học viên để tham khảo.

"Phụ huynh phản ánh phía công ty "gài" những điều khoản trong hợp đồng là không chính xác. Bởi mẫu hợp đồng là mẫu chung, công ty không bắt ép, ép buộc học viên ký hợp đồng", ông Đạt nói.

Ông Đạt cho biết thêm, sau khi ký hợp đồng thì học viên đóng tiền và theo học tiếng Đức hạng A1 - B1 trong thời gian từ 6 - 9 tháng. Tuy nhiên do năng lực của những học viên này hạn chế nên thi không đỗ, phía công ty cũng đã tạo điều kiện để cho các bạn học và thi lại. Đến thời điểm hiện tại, những học viên này đã nghỉ học, không làm thủ tục bảo lưu kết quả.

z8094208521008-22e2dce2824eeb68b6d7d4713bde36a6.jpg
Công ty TB Group thuê địa điểm tầng 10 và tầng 11 tòa nhà B là trụ sở Học Viện Tư pháp để hoạt động.

"Theo quy định các điều khoản trong hợp đồng, học viên tự động nghỉ học là đã bị hủy hợp đồng. Trong số 4 học viên có trường hợp Lê Tiến Việt đã thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng với công ty. Bên công ty ký hợp đồng dịch vụ, nên các khoản kinh phí đã đóng cho công ty, học viên không được lấy lại. Số tiền học viên đóng cho công ty được chuyển vào tài khoản mang tên Trịnh Văn Tiêu", ông Đạt khẳng định.

Tại buổi làm việc, ông Đạt cho biết, kinh phí để thực hiện việc du học nghề sang Đức cho mỗi học viên là hơn 200 triệu đồng đã bao gồm các chi phí làm thủ tục hồ sơ. Ngoài ra, học viên sẽ phải đóng thêm khoảng 40 triệu đồng phí học tiếng Đức.

Liên quan đến các giấy phép hoạt động của công ty, ông Nguyễn Quốc Đạt nói rằng đây là bí mật của công ty, sẽ xin ý kiến lãnh đạo công ty và có thể sẽ cung cấp sau.

"Công ty Sunflower và Công ty TB Group do bà Trần Thị Bắc giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Trịnh Văn Tiêu giữ chức Tổng giám đốc. Hiện, Công ty TB Group thuê địa điểm tầng 10 và tầng 11 tòa nhà B là trụ sở Học Viện Tư pháp để làm nơi đào tạo, tuyển sinh học viên" Ông Nguyễn Quốc Đạt thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 31/7: Bật tăng trở lại

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 31/7 tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước; trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giữ mốc trên 4.000 USD/ounce.