Ngày 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) năm 2025. Đây là năm đầu tiên tỉnh triển khai đánh giá DCCI đối với toàn bộ 166 xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo kết quả công bố, khối sở, ban, ngành có 4 đơn vị được xếp hạng tốt, dẫn đầu là Chi cục Hải quan khu vực X, tiếp đến là Sở Y tế, Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với khối UBND cấp xã, có 80 xã, phường được xếp hạng tốt; xã Sao Vàng đứng đầu, tiếp theo là xã Hoằng Hóa và xã Hà Long.
Báo cáo DCCI cũng chỉ ra những "điểm nghẽn" cần tiếp tục tháo gỡ như thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; chất lượng phục vụ giữa các cơ quan, địa phương chưa đồng đều; việc công khai thông tin quy hoạch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn hạn chế.
Đánh giá cao nỗ lực cải cách của Thanh Hóa, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng tỉnh là một trong những địa phương tiên phong triển khai DCCI trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông đề nghị Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng DCCI, duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho rằng, những con số trong DCCI không chỉ phản ánh kết quả xếp hạng mà còn là “tấm gương” soi rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trong quá trình phục vụ doanh nghiệp. Mặc dù Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn những điểm nghẽn; khoảng cách với nhóm địa phương dẫn đầu cả nước vẫn khá lớn.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân tích từng chỉ số DCCI, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; bảo đảm “một người chịu trách nhiệm xuyên suốt đến khi hoàn thành sản phẩm”, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh và các “vùng xám” trong thực thi công vụ.
Theo ông Tô Anh Dũng, Thanh Hóa sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc, xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ bằng KPI và ứng dụng công nghệ để giám sát tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực. Kết quả DCCI sẽ là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp...