Mở “cánh cửa” cộng đồng học thuật quốc tế
Hội thảo Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng, Đông Á và Đông Nam Á 2026 (AMES 2026) khai mạc ngày 31/7 tại Hà Nội, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kinh tế lượng.
Hội thảo kéo dài đến ngày 2/8, do Hiệp hội Kinh tế lượng (Econometric Society), AVSE Global và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn đăng cai AMES, sau thành công của AMES 2024 tại TP Hồ Chí Minh.
PGS.TS Nguyễn Hoàng – Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho biết, tại hội thảo, các đại biểu được lắng nghe bài giảng mang tên nhà kinh tế học huyền thoại Amartya Sen do GS. Lars Peter Hansen – chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2013 trình bày.
Nhắn gửi tới các nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và những học giả đang ở những chặng đầu của hành trình khoa học, PGS.TS Nguyễn Hoàng cho rằng, AMES có thể được xem như một cánh cửa để bước vào cộng đồng học thuật quốc tế.
“Đừng ngần ngại đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bởi đôi khi, một cuộc trò chuyện ngắn trong giờ giải lao cũng có thể mở đầu cho một hành trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm” – PGS.TS Nguyễn Hoàng chia sẻ.
Trao đổi bên lề hội thảo, GS. Lars Peter Hansen - một trong ba nhà kinh tế học được trao giải Nobel Kinh tế năm 2013 cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Hà Nội. Theo ông, AMES 2026 mang đến cơ hội để các học giả Việt Nam giao lưu, trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế, qua đó tiếp cận những góc nhìn và ý tưởng nghiên cứu mới.
GS. Lars Peter Hansen đánh giá, thông qua hợp tác quốc tế, nhiều ý tưởng có thể được nuôi dưỡng, phát triển và mở rộng trên nền tảng kết nối giữa các nhà nghiên cứu. “Hợp tác quốc tế từ trước đến nay luôn đóng vai trò rất quan trọng và thực sự có thể hỗ trợ sự phát triển giáo dục tại Việt Nam” - GS. Lars Peter Hansen nhận định và cho rằng, tăng cường hợp tác quốc tế không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, mà còn tạo điều kiện để Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong nước.
Đặc biệt, các nhà nghiên cứu trẻ có cơ hội tiếp cận những góc nhìn học thuật đa dạng, mở rộng tri thức và hưởng lợi từ mạng lưới hợp tác với cộng đồng khoa học quốc tế.
Tạo không gian học thuật
Trao đổi về ý nghĩa của AMES 2026, GS.TS Nguyễn Đức Khương – Chủ tịch AVSE Global (Pháp), nhà nghiên cứu cấp cao, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) - cho rằng, việc Việt Nam đăng cai các hội thảo quan trọng của Hiệp hội Kinh tế lượng như AMES góp phần tạo động lực cho nghiên cứu khoa học, đồng thời kết nối tri thức với thực tiễn, hỗ trợ hoạch định chính sách và quản trị doanh nghiệp.
Theo GS.TS Nguyễn Đức Khương, AMES 2026 là cơ hội để các nhà khoa học quốc tế trở thành cầu nối, giúp trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác và chuyển giao công nghệ.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và robot phát triển nhanh, – Chủ tịch AVSE Global gợi mở, Việt Nam cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực khoa học, khả năng hiểu và thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế.
Đối với các nhà khoa học trẻ, đam mê và kỷ luật là những yếu tố quan trọng để vươn ra thế giới. “Để không bị bỏ lại phía sau, Việt Nam cần kiên trì bước đi trên con đường khoa học và không dừng lại trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp” - GS.TS Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.
AMES 2026 mở ra cơ hội quy tụ hàng trăm học giả và nhà khoa học kinh tế hàng đầu thế giới. PGS.TS Bùi Hữu Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhìn nhận, hội thảo đã tạo không gian học thuật để các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và chuyên gia kinh tế chia sẻ những kết quả, phát hiện khoa học mới; đồng thời khuyến khích sự tham gia của các ứng viên tìm kiếm cơ hội việc làm học thuật và nghiên cứu sinh giai đoạn cuối.
Theo PGS.TS Bùi Hữu Đức, đây là cơ hội thiết thực đối với các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, giảng viên và nhà nghiên cứu tại các trường đại học Việt Nam. Việc tổ chức AMES 2026 cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước với cộng đồng học thuật quốc tế.
Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho rằng, các trường đại học cần phát huy vai trò hạt nhân trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
“Chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thực chất, chất lượng cao” - PGS.TS Bùi Hữu Đức chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thông qua đào tạo và nghiên cứu để lan tỏa tri thức, sáng tạo những giá trị mới, góp phần hiện thực hóa triết lý “Kiến tạo tương lai” của Trường Đại học Thương mại.
PGS.TS Nguyễn Hoàng cho hay, AMES 2026 còn có 63 phiên thảo luận song song, với 250 công trình nghiên cứu được lựa chọn từ hơn 600 bài gửi đến Ban Tổ chức. Các phiên thảo luận tạo không gian cho các nhà khoa học trao đổi, tranh luận, phản biện và tìm kiếm những hướng hợp tác nghiên cứu mới.