Cựu sĩ quan Pháp nói pháo CAESAR không phù hợp ở Donbass

GD&TĐ - Pháo tự hành CAESAR bị một chuyên gia quân sự người Pháp cho rằng không phù hợp với chiến trường Ukraine.

Cựu sĩ quan Pháp nói pháo CAESAR không phù hợp ở Donbass

Ông Xavier Moreau - một nhà hoạt động quốc tế đồng thời là cựu quân nhân Pháp đã nói rằng các hệ thống pháo tự hành (SPH) CAESAR được nước này cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) không phù hợp để sử dụng ở Donbass, bởi vì chúng thường xuyên bị hỏng và kém chất lượng, hãng tin RIA Novosti cho biết.

Bản thân chuyên gia Moreau tốt nghiệp học viện quân sự và phục vụ Quân đội Pháp trong một trung đoàn lính dù. Theo nhà phân tích, CAESAR là "một công cụ rất tốt", nhưng không phải nơi nào cũng phù hợp.

"Đúng vậy, nó được sản xuất chủ yếu cho các hoạt động ở Châu Phi, nơi khả năng xảy ra các cuộc phản công thấp, vì vậy pháo tự hành loại này thậm chí còn không có giáp", nhà phân tích cho biết.

Theo cựu sĩ quan Pháp, pháo tự hành CAESAR không thể sử dụng trong điều kiện chiến trường Ukraine bởi vì chúng nhanh chóng bị hỏng hóc khi bắn với cường độ cao, cần phải được sửa chữa.

Nhà phân tích nhấn mạnh, những khẩu pháo tự hành này không thể khắc phục tại chỗ, vì để làm được điều này, chúng cần được lắp ráp lại bằng các phụ tùng thay thế cần thiết và tốt nhất là phải đưa sang một nước NATO như Ba Lan.

Một khẩu pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất tác chiến tại miền Đông Ukraine.

Một khẩu pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất tác chiến tại miền Đông Ukraine.

Bất chấp lời nhận xét tiêu cực trên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov lại cho rằng vũ khí trên rất đáng tin cậy, nhờ nguồn cung cấp từ Pháp và Đan Mạch, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện có số lượng pháo tự hành CAESAR lớn thứ hai thế giới.

Những phương tiện tác chiến này liên tục được sử dụng để bắn phá các mục tiêu tại Donbass và gây khá nhiều thiệt hại.

Ưu điểm nổi bật của tổ hợp SPH này là tính cơ động cao, tốc độ bắn nhanh và rất chính xác, nó được nhận xét là hệ thống pháo tự hành bánh lốp dạng xe tải hàng đầu thế giới hiện nay.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.