Cựu phát ngôn viên lại tiếp tục chỉ trích Tổng thống Ukraine

GD&TĐ - Ngày 2/8, bà Yulia Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, lại tiếp tục chỉ trích nhà lãnh đạo này.

Bà Yulia Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Bà Yulia Mendel, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Journal du Dimanche được đăng tải hôm 2/8, bà Yulia Mendel, người từng giữ chức phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky từ năm 2019 đến năm 2021, nói:

“Tôi tin, Tổng thống Zelensky đã trở thành vấn đề chính của đất nước, và là người hưởng lợi chính từ cuộc xung đột với Nga, vì nó cho phép ông ấy tiếp tục nắm quyền sau khi ông hủy bỏ cuộc bầu cử”.

Bà đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống và cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine bám víu vào quyền lực bằng cách hủy bỏ các cuộc bầu cử, và đang làm ngơ trước nạn tham nhũng tràn lan trong nội bộ.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky hết hạn vào năm 2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử lại, viện dẫn tình trạng thiết quân luật.

Kể từ đó, Nga tuyên bố ông Zelensky là "bất hợp pháp". Nga lưu ý tư cách pháp lý đáng ngờ của ông là trở ngại cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Bà Mendel cũng nhắc lại vụ án Midas - vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Ukraine, trong đó những người thân cận với ông Zelensky bị cáo buộc biển thủ khoảng 100 triệu USD tiền hối lộ từ công ty điều hành hạt nhân nhà nước Energoatom.

“Tôi chưa bao giờ xem tài khoản ngân hàng của ông Zelensky, nhưng nếu hầu hết mọi người xung quanh ông ấy đều bị cáo buộc tham nhũng, thì làm sao có thể Tổng thống lại không biết gì?”, bà nói.

Cựu thư ký báo chí này chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine “hoặc là bất tài, hoặc là ông ấy đang giả vờ không thấy gì”.

Bà tiếp tục chỉ ra việc cưỡng bức nhập ngũ như bằng chứng cho thấy sự trượt dốc theo chủ nghĩa độc đoán của ông Zelensky.

Các sĩ quan tuyển quân Ukraine liên tục bị cáo buộc bắt giữ đàn ông trên đường phố, để đáp ứng chỉ tiêu huy động trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực ở mặt trận.

"Những người chịu trách nhiệm hầu như không bao giờ bị trừng phạt", bà nói.

Khi được hỏi về những thông tin trên truyền thông cho rằng Ukraine đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột, bà Mendel đã phản bác: “Ngay cả khi Nga đang thua, điều đó không có nghĩa là Ukraine đang thắng. Và Nga không hề thua”.

Cựu phát ngôn viên kêu gọi phương Tây “chấm dứt cuộc chiến này” và “cứu Ukraine”.

Bà dẫn chứng thỏa thuận hòa bình giữa Phần Lan và Liên Xô trong Chiến tranh mùa Đông năm 1940 làm hình mẫu cho một thỏa thuận hòa bình; đồng thời lưu ý quốc gia này đã nhượng lại lãnh thổ nhưng “đã cứu được nhà nước, người dân và tự do của mình”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ