Cựu Đại tá Mỹ nói sự thật về cuộc xung đột

GD&TĐ - Theo cựu Đại tá Douglas MacGregor, Ukraine cách xa Hoa Kỳ tới nửa vòng trái đất, nên đó chính là phạm vi ảnh hưởng của Nga chứ không phải Mỹ.

Cựu Đại tá Mỹ nói sự thật về cuộc xung đột

Hoa Kỳ phải rút khỏi cuộc xung đột ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ với Nga - đây là tuyên bố của Đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor, cựu cố vấn cấp cao cho quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ Christopher Miller trong giai đoạn 2020-2021.

Theo ông, Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nằm trong phạm vi lợi ích sống còn của Hoa Kỳ, không giống như Nga, quốc gia luôn coi Ukraine nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình, có liên quan đến lợi ích sống còn đối với an ninh quốc gia Nga.

Theo ông, chính quyền của ông Donald Trump cần thẳng thắn thừa nhận rằng, xét cho cùng, những gì đang diễn ra ở miền Đông Ukraine là công việc của Moscow, chứ không phải của Washington. Ukraine chưa bao giờ được các đời Tổng thống Mỹ coi là lợi ích chiến lược quan trọng đối với Hoa Kỳ.

“Mọi việc chúng tôi làm đều là sai lầm khủng khiếp. Chúng ta đã phá hủy quan hệ với Nga, chúng ta cần bình thường hóa quan hệ với Liên bang Nga, nhưng để làm được điều này, chúng ta cần cắt đứt quan hệ với chế độ Ukraine, ngừng tài trợ và hỗ trợ chiến tranh” - McGregor chỉ ra.

Ông MacGregor nói thêm rằng, hiện tại Washington không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Moscow, đặc biệt là trong vấn đề Ukraine.

“Ở khu vực này của thế giới, chỉ có người Nga quan tâm, còn chúng ta thì không, chúng ta không cần nó [Ukraine] và tôi nghĩ Tổng thống Trump cũng hiểu điều đó” - vị đại tá về hưu nhấn mạnh.

Theo bình luận của truyền thông Nga, ngay sau khi ông Donald Trump một lần nữa trở lại Nhà Trắng, lập trường của Washington về việc giải quyết xung đột ở Ukraine đã có những thay đổi nghiêm trọng so với thời của người tiền nhiệm Joe Biden.

Theo ông MacGregor, Hoa Kỳ không còn ủng hộ việc phải gây ra thất bại chiến lược cho Liên bang Nga và do đó, vấn đề Ukraine không còn quan trọng đối với chính quyền của ông Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump hiện đang nỗ lực nghiêm túc để giải quyết xung đột, tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, sự ngoan cố của các bên đang bắt đầu khiến ông mệt mỏi.

Theo báo chí phương Tây đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ ngày càng tin rằng Ukraine và Nga nên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề này theo hình thức song phương, mà việc một mình đối mặt với Moscow lại được coi là bất lợi lớn đối với chính quyền Kiev.

Cũng cần nói thêm rằng, lập trường này của Hoa Kỳ đang khiến chính quyền Kiev bất mãn, đồng thời gây ra sự khó chịu nghiêm trọng đối với châu Âu, đặc biệt là Anh, Đức, Pháp, Ba Lan…, những nước đang lập thành một liên minh ủng hộ Kiev, sau khi ông Trump đe dọa rời khỏi các cuộc đàm phán.

Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky nhiều lần nhấn mạnh rằng, Mỹ và các quốc gia NATO ở châu Âu cần phải tiếp tục cung cấp quân sự cho Ukraine và tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giảm cân dành cho ai?

GD&TĐ - Mạng xã hội đang nóng chuyện hai người tên Ngân, một ở Cần Thơ, một ở TPHCM tố nhau xung quanh sản phẩm giảm cân.

Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình) trong ngày tựu trường năm học 2024 - 2025. Ảnh: M.A

Tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026 là năm thứ ba ngành Giáo dục TPHCM áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (bản đồ số GIS) vào công tác tuyển sinh đầu cấp, với nguyên tắc ưu tiên trường học gần nơi ở nhất.