Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cùng nhau phấn đấu vượt nghèo

GD&TĐ - Trở về cuộc sống đời thường, hội viên cựu chiến binh luôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cùng nhau phát triển kinh tế.

Trang trại của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Minh, thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Trang trại của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Minh, thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Tại huyện Văn Chấn, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế; thay đổi cách nghĩ cách làm, giúp nhau giảm nghèo.

Thông qua các phong trào phát triển kinh tế, hội viên cựu chiến binh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho hội viên, đóng tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong những năm qua, Hội CCB các cấp huyện Văn Chấn đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, dám nghĩ, dám làm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như: “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì đồng đội”…

Đến nay, Hội CCB huyện Văn Chấn có trên 178 hộ gia đình CCB có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên/năm; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ doanh nhân CCB. Tích cực thành lập mới và duy trì hoạt động hiệu quả 5 HTX do hội viên CCB làm chủ, 35 tổ hợp tác, 16 trang trại, 121 gia trại đã góp phần giúp cho gần 1.000 lao động là CCB và con em CCB có việc làm ổn định, có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 4 triệu đến 7 triệu đồng.

Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Trần Hữu Vượng ở thôn Noong Tài, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Trần Hữu Vượng ở thôn Noong Tài, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Các cấp Hội cũng đã tập trung chỉ đạo khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua 78 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho 2.537 hộ hội viên vay vốn với số tiền trên 110 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Giúp cho trên 2.000 hộ gia đình CCB được tiếp cận các nguồn vốn vay, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động là CCB, con em CCB.

Trong 5 năm qua đã 442 hộ hội viên thoát được nghèo, hiện nay Hội Cựu chiến binh Văn Chấn có trên 1.200 hộ có mức sống khá và giàu, đạt trên 41%, tăng 3.2% so với đầu nhiệm kỳ. Toàn huyện hiện chỉ còn 261 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 5,7% theo chuẩn nghèo đa chiều. 20 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình tiêu biểu được vinh danh.

Cựu chiến binh Trần Hữu Vượng ở thôn Noong Tài, xã Thượng Bằng La (Văn Chấn, Yên Bái) đã chọn lĩnh vực chăn nuôi là hướng đi cho phát triển kinh tế gia đình. Với diện tích 1ha vườn đồi và mặt nước, ông Vượng đã quy hoạch 1.000m2 để nuôi ba ba, 2.000m2 nuôi cá và xây dựng 200m2 chuồng trại để nuôi 1.000 con vịt đẻ, trung bình mỗi ngày ông thu 750 quả trứng vịt.

Kết hợp với kinh doanh thức ăn chăn nuôi, hiện thu nhập của gia đình cựu chiến binh Trần Hữu Vượng đạt từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm đã trừ chi phí. Không chỉ xây dựng được ngôi nhà khang trang và mua sắm các thiết bị trong gia đình, ông Vượng còn có điều kiện nuôi các con ăn học trưởng thành và có cuộc sống ổn định.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, hiện nay có 72 tổ hợp tác phát triển kinh tế của cựu chiến binh. Các tổ hợp tác này là nơi các cựu chiến binh cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ, giúp nhau, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, hơn 1.800 hội viên cựu chiến binh có thu nhập khá và giàu, chiếm gần 57% hội viên; 985 cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong đó có thể kể đến như tổ hợp tác trồng dưa hấu của hội cựu chiến binh xã Thanh Lương, Thị xã Nghĩa Lộ được thành lập từ năm 2020 với mong muốn chia sẻ, học tập kinh nghiệm để trồng dưa hấu. Tổ hợp tác có 5 thành viên, trong đó có những người trồng dưa hấu hàng chục năm, nhưng cũng có những người chỉ mới bắt đầu chuyển đổi.

Cựu chiến binh Cầm Ngọc Du - xã Thanh Lương, Thị xã Nghĩa Lộ là một trong những tổ viên có nhiều kinh nghiệm nhất, khi đã có nhiều năm trồng dưa hấu trên đất ruộng kém hiệu quả. Sau nhiều lần thử nghiệm các loại cây trồng khác nhau, ông Du nhận thấy dưa hấu là loại cây hợp với thổ nhưỡng tại địa phương, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, có đầu ra ổn định. Trung bình mỗi năm từ 1.400 m2 ruộng, gia đình ông cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng, cao hơn nhiều lần trồng lúa.

Những ngày đầu mới thành lập, tổ hợp tác trồng dưa hấu của hội cựu chiến binh xã Thanh Lương, Thị xã Nghĩa Lộ chỉ có tổng diện tích là 3.000 m2. Đến nay, diện tích đã được nhân rộng lên 1,7ha. Tham gia tổ hợp tác, các hội viên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây dưa hấu và được hội viên cựu chiến binh giúp đỡ khi đến kỳ thu hoạch. Qua đó đã góp phần khích lệ hội viên cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và cho quê hương.

Tổ hợp tác trồng dưa hấu của cựu chiến binh xã Thanh Lương, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Tổ hợp tác trồng dưa hấu của cựu chiến binh xã Thanh Lương, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Có thể thấy, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vượt khó, vươn lên, Hội viên CCB trong tỉnh Yên Bái với nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo, tiếp cận thị trường, huy động được nhiều nguồn lực, các chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế.

Với phương châm không cam chịu đói nghèo, các cấp Hội đã tích cực động viên cán bộ, hội viên CCB, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất, làm giàu hợp pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Vẫn rất lúng túng mua điện mặt trời

GD&TĐ - Liên quan đến giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu dư thừa phát lên lưới, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án.