Cựu cầu thủ Man United hoài nghi khả năng chơi bóng của Ronaldo ở tuổi 37

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu cầu thủ MU, Lee Sharpe khẳng định Man United không cần quá bận tâm đến tương lai của Ronaldo. Bởi điều đó không quá quan trọng đối với Quỷ đỏ vào lúc này.

Ronaldo tích cực tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.
Ronaldo tích cực tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đã nửa tháng trôi qua từ lúc Ronaldo đòi rời MU vì muốn được thi đấu tại Champions League, giải đấu mà Man United không thể góp mặt vì thành tích không như ý của mình.

Tương lai của Ronaldo vẫn là một dấu hỏi lớn bởi tiền đạo người Bồ liên tục bị các đội bóng lớn từ chối bởi mức lương cao khủng khiếp của mình.

Theo cựu tiền đạo Quỷ đỏ, Lee Sharpe, việc Ronaldo đi hay ở sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến MU. "Rõ ràng, Ronaldo biết cách ghi bàn. Đó là thứ trực tiếp quyết định kết quả của một trận đấu bóng đá. Trong nhiều năm vừa qua, Ronaldo đã chứng minh cậu ấy là một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất trong môn thể thao này", Sharpe chia sẻ trên trang 888sport.

"Nhưng ngoài việc ghi bàn, thì lối chơi của HLV trưởng cũng là điều rất quan trọng. Tôi không chắc liệu một cầu thủ đã 37 tuổi như Ronaldo có thể chơi bóng dưới cường độ cao và phải tích cực pressing như ý muốn của HLV Erik Ten Hag hay không. Ngoài ra, liệu Ronaldo có lấy mất suất thi đấu và kìm hãm sự phát triển của các cầu thủ trẻ ở đội 1 MU hay không?".

Tôi nghĩ đây là một tình huống mà tất cả các bên đều có lợi. Nếu Ronaldo ở lại, MU sẽ có thêm nhiều bàn thắng. Nhưng theo tôi thì Ronaldo sẽ không thể ra sân trong mọi trận đấu như những gì cậu ấy muốn. Nếu Ronaldo ra đi, điều đó có thể mở ra cơ hội cho một cầu thủ khác bước chân vào đội hình chính của MU. Hoặc một tân binh, hoặc một cầu thủ trẻ chẳng hạn. Họ có Anthony Martial đang chơi ở vị trí của Ronaldo và tôi thấy cậu ấy chơi khá ổn".

"Nói chung, tôi muốn nhắc lại rằng đây là tình huống đôi bên đều có lợi. Tôi không nghĩ MU sẽ phải chịu mất mát gì dù Ronaldo có ra đi hay ở lại".

Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn tập luyện chăm chỉ tại nhà riêng của mình. Mới đây, anh đã chia sẻ ảnh chụp buổi tập luyện mới nhất của mình trên Instagram. Và Ronaldo dường như đã ám chỉ rằng anh thực sự sẽ chẳng đến đâu khi mặc một chiếc quần đùi huấn luyện của Man United mùa trước.

Ronaldo là chân sút chủ lực của Man United mùa trước với 24 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường. nhưng Quỷ đỏ đã trải qua mùa giải tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League khi họ về đích ở vị trí thứ 6.

Hiện tại có một câu lạc bộ giấu tên từ Saudi Arabia được cho là đã đề nghị Man United 25 triệu bảng cho Ronaldo. Ngoài ra, đội bóng này cũng sẵn sàng trả cho CR7 mức lương khủng khiếp lên tới 2 triệu bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, Ronaldo đã nhanh chóng từ chối.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.