Lão tướng Dani Alves trở lại Barca với tư cách đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/8 tới đây Alves sẽ trở lại Barca. Anh sẽ khoác áo Pumas Unam - đội bóng của Mexico tham dự giải Joan Gamper diễn ra thường niên trước mùa giải của Barcelona.

Dani Alves trở lại Barca tham dự giải giao hữu do đội bóng cũ tổ chức.
Dani Alves trở lại Barca tham dự giải giao hữu do đội bóng cũ tổ chức.

Sau khi chia tay Barcelona, Alves vẫn chưa tính chuyện giải nghệ, bất chấp việc năm nay anh đã 39 tuổi. Lão tướng nổi tiếng một thời vẫn muốn thi đấu đỉnh cao để có cơ hộidự World Cup 2022 cùng ĐT Brazil.

Sáng 22/7 (giờ Hà Nội) CLB Pumas, đang thi đấu ở giải VĐQG Mexico, thông báo chiêu mộ thành công Dani Alves theo dạng tự do. Hai bên sẽ gắn bó với nhau trong thời gian một năm. Pumas sẽ là đội bóng thứ 7 mà Alves thi đấu trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm của mình.

Dani Alves có thể sẽ đối đầu với Barcelona vào đầu tháng 8 tới. Vào ngày 8/8 tới đây Alves sẽ trở lại Barca nhưng không phải với tư cách là cầu thủ của gã khổng lồ xứ Catalan. Anh sẽ khoác áo Pumas Unam - đội bóng của Mexico tham dự giải Joan Gamper diễn ra thường niên trước mùa giải của Barcelona.

Ngày trở lại có lẽ sẽ không quá mặn nồng khi hậu vệ 39 tuổi trước đó đã lên tiếng chỉ trích Barcelona về cách đối xử với những công thần. Anh cho biết: "Barcelona không hề quan tâm gì đến những người đã tạo nên lịch sử của đội bóng". Rõ ràng Dani Alves xứng đáng được đối xử tốt hơn khi anh chỉ nhận mức lương tượng trưng 1 Euro/tháng khi trở lại Spotify Camp Nou.

Sau khi bị hàng loạt CLB lớn từ chối, Blaugrana đã mời Pumas UNAM dự trận tranh cúp Joan Gamper. Nhiều khả năng lão tướng người Brazil sẽ ra sân ở trận đấu diễn ra tại Camp Nou vào ngày 8/8 tới.

Sự góp mặt của hậu vệ phải hay nhất thế giới 1 thời được hy vọng sẽ giúp cho Pumas Unam giải toả cơn khát danh hiệu suốt 11 năm qua đồng thời cũng giúp Alves thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng ở tuổi 39.

Về phía đội bóng xứ Catalan. Mùa hè vừa qua, Barcelona liên tiếp đưa về rất nhiều tân binh. Theo thống kê, đội bóng xứ Catalunya đã chi khoảng 103 triệu Euro cho những bản hợp đồng mới, thuộc top đầu trong những CLB "tiêu tiền" nhiều nhất châu Âu mùa hè năm nay.

Theo nhà báo Gerard Romero, Barca đã đồng ý bán tiếp 15% bản quyền truyền hình cho quỹ đầu tư Sixth Street, đổi lại họ sẽ nhận khoản đầu tư 400 triệu Euro. Trước đây, Barca cũng từng bán 10% bản quyền truyền hình cho nhà đầu tư này và thu về 267 triệu Euro. Đây chính là lý do họ mua sắm cầu thủ một cách hết sức thoải mái trong thời gian vừa qua khiến nhiều người bất ngờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.