Củng cố hồ sơ khởi tố vụ tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Sáng 8/5, trao đổi với VietNamNet, trung tá Trần Ngọc Anh, trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ xảy ra tại địa bàn thị trấn Chư Sê vào rạng sáng ngày 7/5 theo quy định.

Theo Trung tá Anh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ khởi tố để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo Trung tá Anh, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ma túy với tài xế xe tải Võ Ngọc Quý thêm lần nữa nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn giữa UBND tỉnh Gia Lai với đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia, Công an tỉnh cũng cho biết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm ma túy đối với tài xế Quý nhưng cho kết quả âm tính.

Sáng cùng ngày, bác sĩ Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, nạn nhân Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú Phù Cát, Bình Định, tài xế xe tải) vẫn đang hôn mê sâu, nguy kịch.

Bệnh viện đang tập trung tối đa lực lượng bác sĩ, máy móc cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn, trong khi có thêm nhiều nạn nhân bị thương nặng được phẫu thuật cấp cứu và đang dần hồi phục.

Bác sĩ Mỹ cũng cho biết, trong số 13 nạn nhân tử vong lưu tại nhà xác bệnh viện, có 12 trường hợp được người thân đến nhận dạng làm thủ tục nhận xác, đưa về lo hậu sự.

Còn một trường hợp vẫn chưa thể xác định danh tính do thi thể nạn nhân bị biến dạng quá nặng. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang thực hiện các bước điều tra để xác minh, nhận dạng nạn nhân này.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 4g30 sáng ngày 7/5, tại Km1632+300, quốc lộ 14 (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, Gia Lai).

Cung co ho so khoi to vu tai nan nghiem trong tai Gia Lai - Anh 2

Tài xế xe tải đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê

Tài xế Võ Ngọc Quý điều khiển xe tải BKS 77C-139.37 chở 20 tấn phân bón chạy tốc độ cao hướng từ TP. Pleiku về huyện Chư Sê.

Khi đến đoạn đường một chiều, có dải phân cách cứng, tài xế Quý điều khiển xe chạy vào đường ngược chiều rồi tông trực diện vào xe khách giường nằm BKS 18B-018.32 lưu thông hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 13 người tử vong, trong đó có 2 tài xế xe khách và làm 32 người bị thương nặng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được ai là người cầm lái xe khách thời điểm xảy ra tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, trước khi gây ra tai nạn, xe tải do tài xế Võ Ngọc Quý điều khiển đã lao như tên bắn qua trạm thu phí BOT Đức Long, tông gãy barie và vượt qua một chốt giao thông trên quốc lộ 14.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ