Công bố Festival Huế 2023 và tái hiện Lễ ban lịch năm mới triều Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 1/1, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình công bố Festival Huế 2023 với hoạt động tái hiện Lễ ban Sóc (lịch năm mới) triều Nguyễn.

Tái hiện Lễ ban Sóc (lịch năm mới) triều Nguyễn tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế - hoạt động mở màn cho Festival Huế 2023 kéo dài trong suốt một năm.
Tái hiện Lễ ban Sóc (lịch năm mới) triều Nguyễn tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế - hoạt động mở màn cho Festival Huế 2023 kéo dài trong suốt một năm.

Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Nam Tiến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh; ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và nhiều du khách.

Thừa Thiên - Huế là địa phương đi đầu trong việc tổ chức một hình thái lễ hội đương đại mang tầm quốc gia, quốc tế là Festival Huế. Trải qua hơn 22 năm, Festival Huế đã trở thành một festival được chú ý trong hệ thống các festival trên thế giới. Vai trò và vị thế của thương hiệu Festival Huế ngày càng được khẳng định.

Festival Huế 2023 đặc biệt tập trung các hoạt động kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; 20 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được ghi danh vào kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại.

Bên cạnh đó, một số hoạt động kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước trên thế giới cũng sẽ được các Đại sứ quán phối hợp với Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc diễn văn khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc diễn văn khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023.

Từ những thành quả, kinh nghiệm thu được, Festival Huế 2023 sẽ tiếp tục khai thác các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống hiện có, đồng thời từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển trở thành sản phẩm du lịch lễ hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Festival Huế 2023 với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”, gồm hơn 50 hoạt động chính và gần 100 hoạt động hưởng ứng diễn ra liên tục trong năm theo định hướng bốn mùa: “Xuân Cố đô”; mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”; “Huế vào thu”; “Mùa Đông xứ Huế” do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế thực hiện, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia nhằm giao lưu, hợp tác văn hóa, tôn vinh, quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất Cố đô văn hiến với 7 di sản được UNESCO vinh danh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, Festival Huế 2023 tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tổ chức lễ hội, hướng đến sự tham gia của cộng đồng nhân dân;

Tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa công tác tổ chức các lễ hội trong Festival Huế, gắn hoạt động lễ hội với các sản phẩm du lịch, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện Cố đô Huế - Việt Nam, thành phố Festival đặc trưng, tạo động lực xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Chương trình khai mạc Festival Huế 2023 diễn ra với hoạt động đầu tiên là Lễ ban Sóc của triều Nguyễn xưa.

Chương trình khai mạc Festival Huế 2023 diễn ra với hoạt động đầu tiên là Lễ ban Sóc của triều Nguyễn xưa.

Các diễn viên đóng vai quan, quân tái hiện không khí năm xưa vua Nguyễn ban lịch đầu năm mới.

Các diễn viên đóng vai quan, quân tái hiện không khí năm xưa vua Nguyễn ban lịch đầu năm mới.

Cố đô Huế là nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Cố đô Huế là nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Sân trước Ngọ Môn là nơi xưa kia ngày đầu năm vua công bố lịch một năm mới cho quan quân, người dân.

Sân trước Ngọ Môn là nơi xưa kia ngày đầu năm vua công bố lịch một năm mới cho quan quân, người dân.

Lễ ban Sóc có ý nghĩa đặc biệt ngày đầu năm.

Lễ ban Sóc có ý nghĩa đặc biệt ngày đầu năm.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng hoa và quà chúc mừng những du khách đầu tiên vào tham quan Đại Nội ngày đầu năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng hoa và quà chúc mừng những du khách đầu tiên vào tham quan Đại Nội ngày đầu năm 2023.

Lịch trình chuỗi hoạt động trong Festival Huế 2023:

- Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô” (tháng 1 - 3): tiếp tục tổ chức các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù như đã triển khai trong năm qua. Mở đầu là chương trình Khai mạc công bố Festival Huế 2023 và tái hiện Lễ ban Sóc. Đặc biệt, lần đầu tổ chức Lễ hội Hoàng mai quy mô toàn quốc (từ 09 - 19/01/2023) nhằm hướng tới xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam.

- Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (tháng 4 – 6): sẽ là trọng điểm của cả năm, điểm nhấn là Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt” (28/4 – 05/5/2023), và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế, 20 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO vinh danh.

- Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu” (tháng 7 – 9): với điểm nhấn là Lễ hội Áo dài gắn với Tuần lễ Áo dài cộng đồng kết hợp các hoạt động vui Tết Trung Thu như Lễ hội Đèn lồng, Ngày hội Lân và các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân...

- Lễ hội mùa Đông “Mùa Đông xứ Huế” (tháng 10 – 12): sẽ tổ chức một số hoạt động lễ hội mới tạo không khí mùa đông xứ Huế sôi động, ấm áp hơn, đồng thời tạo ra các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách thưởng ngoạn trong thời gian lưu lại Cố đô Huế với điểm nhấn là Festival Âm Nhạc quốc tế và Chương trình Countdown chào đón năm mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ