Cơ sở sản xuất vũ khí ngầm lớn nhất bị phát hiện, 8 mục tiêu ở Yemen bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 22/1, lực lượng Israel đã phát hiện một cơ sở sản xuất vũ khí dưới lòng đất lớn nhất cho đến nay.

Binh sĩ Israel gần biên giới Israel-Gaza, ngày 21/1 (Ảnh: AP)
Binh sĩ Israel gần biên giới Israel-Gaza, ngày 21/1 (Ảnh: AP)

Bắc Dải Gaza: Dân quân Palestine tuyên bố tấn công các khu vực phía bắc Dải Gaza, nơi lực lượng Israel trước đây đã tiến hành các hoạt động dọn dẹp.

Các cuộc tấn công được tuyên bố phù hợp với dự đoán rằng Hamas và các lực lượng dân quân Palestine khác có thể đang ở giai đoạn đầu trong việc tái lập khả năng quản lý và quân sự của họ ở phía bắc Dải Gaza.

Trung tâm Dải Gaza: Cánh quân sự của Hamas tiến hành một cuộc tấn công phức tạp khiến 21 binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất kể từ khi các hoạt động trên bộ của Israel bắt đầu.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết những người lính tử trận đang tiến hành một hoạt động phòng thủ nhằm cho phép người dân Israel trở về nhà của họ xung quanh Dải Gaza.

Nam Dải Gaza: Lực lượng Israel đã phát hiện một cơ sở sản xuất vũ khí dưới lòng đất lớn nhất cho đến nay. Dân quân Palestine đang tiếp tục thực hiện phòng thủ có chủ ý chống lại các hoạt động của Israel ở phía tây Khan Younis.

Theo các nguồn tin y tế, lực lượng Israel đã làm chết ít nhất 65 người trong các cuộc tấn công vào Khan Younis hôm 22/1.

Tổ chức Y tế Thế giới, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết họ “quan ngại sâu sắc” trước các báo cáo về “vụ pháo kích dữ dội” ở khu vực lân cận Bệnh viện thành phố El Amal ở Khan Younis.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 23/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 23/1. (Ảnh: Rybar)

Bờ Tây: Lực lượng Israel đã đụng độ với các chiến binh Palestine 2 lần ở Bờ Tây. IDF đã bắt giữ 8 cá nhân bị truy nã và tịch thu vũ khí.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Hezbollah ở Lebanon đã tuyên bố 3 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel. Truyền thông Israel đưa tin Lực lượng Không quân của IDF đã phá hủy một tài sản quân sự không xác định được Hezbollah sử dụng nhưng do Iran điều hành.

Iraq: Khung điều phối người Shia (một liên minh gồm các phe phái chính trị người Shia do Iran hậu thuẫn) đã thảo luận về các nỗ lực của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, nhằm “kích động” các cuộc tấn công tự vệ của Mỹ.

Syria: Israel có thể đã tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và 1 xe tải dân quân được Iran hậu thuẫn vận chuyển vũ khí xung quanh Albu Kamal, Syria.

Yemen: Lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào 8 mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen.

Iran: Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei chỉ trích các nước Hồi giáo không yêu cầu ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas.

Bản đồ các mục tiêu bị liên quân Anh-Mỹ không kích tại Yemen.

Bản đồ các mục tiêu bị liên quân Anh-Mỹ không kích tại Yemen.

Về ngoại giao

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne sẽ chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) về Palestine.

Theo Báo cáo của Hội đồng Bảo an (SCR), 15 thành viên của hội đồng đã không thể thống nhất về dự thảo tuyên bố trước cuộc họp.

Israel đề xuất tạm dừng giao tranh trong 2 tháng để đổi lấy việc Hamas thả các con tin còn lại bị giam giữ ở Dải Gaza theo nhiều giai đoạn. Một quan chức Ai Cập giấu tên nói với hãng tin AP rằng Hamas đã bác bỏ đề xuất này.

Sau chuyến thăm Ai Cập, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Brett McGurk, sẽ tới Qatar trong tuần này. Theo phóng viên Stefanie Dekker của Al Jazeera, ông dự kiến ​​sẽ thảo luận về đề xuất của Israel về việc ngừng bắn 2 tháng.

Ông Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak hôm 22/1. Theo Nhà Trắng, 2 người đã thảo luận về “các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu buôn và hải quân đi qua Biển Đỏ”.

Mỹ và Anh đã và đang thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan ủng hộ các cuộc không kích mới nhất của Mỹ-Anh nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen hôm 22/1, hãng tin Reuters đưa tin.

Những tòa nhà bị đánh sập tại Dải Gaza.

Một địa điểm tại Yemen hứng đòn không kích của liên quân Anh-Mỹ.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.