Cơ hội nào cho Tàu Nga và Ấn Độ hạ cánh trên mặt trăng cùng lúc?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 11/8, tên lửa đẩy Soyuz-2.1b cùng tàu vũ trụ Luna-25 được phóng thành công lên không gian với nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng

Cuộc đua đang diễn ra giữa hai quốc gia. Ảnh: Netscape/SLdesign/Shutterstock.com; sửa đổi bởi IFLScience
Cuộc đua đang diễn ra giữa hai quốc gia. Ảnh: Netscape/SLdesign/Shutterstock.com; sửa đổi bởi IFLScience

Luna-25 sẽ dành 5 ngày tiếp theo để du hành tới mặt trăng, sau đó đi vòng quanh vệ tinh tự nhiên trong 5 đến 7 ngày tiếp theo.

Tàu vũ trụ sau đó sẽ hạ cánh xuống vùng cực nam của mặt trăng, gần miệng núi lửa Boguslawsky. Hai điểm hạ cánh dự phòng là phía tây nam miệng núi lửa Manzini và phía nam miệng núi lửa Pentland A.

Sau khi hạ cánh an toàn, Luna-25 sẽ hoạt động trên bề mặt mặt trăng trong ít nhất một năm Trái đất.

Trong khi đó, tàu Chandrayaan-3 của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) dự kiến sẽ hạ cánh xuống Nam Cực của Mặt trăng trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8.

Mục tiêu của cả hai tàu vũ trụ là vùng Cực Nam của Mặt trăng. Điều thú vị ở khu vực này là sự hiện diện của băng nước trong các miệng núi lửa.

Chandrayaan-3 được phóng vào ngày 14 tháng 7 và bay quanh Mặt trăng vào ngày 5 tháng 8. Đây là lần đưa vào quỹ đạo thành công thứ ba của ISRO sau các sứ mệnh Chandrayaan trước đó. Hiện tại, Ấn Độ đang lên kế hoạch thả tàu thăm dò xuống.

Nếu kế hoạch được thực hiện chính xác, Nga có thể vượt lên Ấn Độ trong cuộc đua và hạ cánh vào ngày 23 tháng 8.

Nhưng sau cùng, mục tiêu không phải là ai đến trước, mà là con tàu nào sẽ đến mặt trăng còn nguyên vẹn.

Tàu đổ bộ mặt trăng Luna-25 của Nga chuẩn bị phóng. Ảnh: NPO Lavochkina
Tàu đổ bộ mặt trăng Luna-25 của Nga chuẩn bị phóng. Ảnh: NPO Lavochkina

Nhiệm vụ Luna-25 bắt đầu từ dự án Liên Xô cũ đã dừng lại vào năm 1976 khi Luna-24 vận chuyển thành công khoảng 170 gam mẫu mặt trăng tới Trái đất.
Con tàu nặng 1,6 tấn và khác biệt so với những con tàu tiền nhiệm nó sẽ hạ cánh trong vùng tuần hoàn của mặt trăng.
Luna-25 được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm bởi công ty hàng không vũ trụ Nga NPO Lavochkin gồm hai phần chính: bệ hạ cánh được trang bị hệ thống đẩy và thiết bị hạ cánh và thùng chứa dụng cụ không áp suất chất đầy thiết bị khoa học, bộ tản nhiệt, thiết bị điện tử, tấm pin mặt trời, nguồn nhiệt,năng lượng đồng vị phóng xạ, ăng-ten và máy quay truyền hình.

Theo Space.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ