Cô giáo mầm non có được trông trẻ tại nhà mùa dịch?

GD&TĐ - Đó là thắc mắc của nhiều phụ huynh tại Hà Nội khi thời gian qua, các cháu không được đến lớp. Bố mẹ đều bận đi làm, nhà lại không có ai nên việc gửi con đang là một nhu cầu bức thiết cần giải quyết.

Tìm nơi gửi trẻ để bố mẹ đi làm là nhu cầu bức thiết với nhiều gia đình có con nhỏ.
Tìm nơi gửi trẻ để bố mẹ đi làm là nhu cầu bức thiết với nhiều gia đình có con nhỏ.

Chị Dương Thị Hồng, nhân viên văn phòng tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) có hai con, cháu lớn học lớp 3 nhưng cháu bé mới 3 tuổi. Từ khi trường mầm non đóng cửa, con trẻ không được tới lớp đã kéo theo nhiều bất tiện. Do không có người giúp việc hay người nhà nên thời gian qua, vợ chồng chị phải luân phiên làm việc ở nhà để trông cháu nhỏ. Giờ đây chồng chị có công việc mới và phải đi làm cả ngày. Vợ chồng thống nhất sẽ gửi con cho cô giáo dạy lớp mầm non ngay cạnh nhà.

Cùng hoàn cảnh trên, anh Nguyễn Văn Dũng trú huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho con trai 4 tuổi của mình tới nhà của cô giáo dạy mầm non cạnh nhà để nhờ trông hộ. Cô giáo chỉ trông khoảng 5 cháu từ 3 tuổi trở lên và không thu tiền. Hàng ngày bố mẹ gửi con đến nhà để cô trông, dạy các bài hát, kỹ năng như trên lớp. Phụ huynh sẽ gửi cô một chút kinh phí để cô mua thức ăn cho các cháu. Vừa là họ hàng lại ở gần nhà nên các phụ huynh rất tin tưởng.

Dưới góc độ quản lý, ông Phùng Ngọc Oanh – Trưởng phòng GD&ĐT Ba Vì (Hà Nội) cho rằng: Nhu cầu gửi trẻ mầm non trong mùa dịch ở một số phụ huynh là có thật khi gia đình không bố trí được người trông trẻ. Tuy nhiên, theo quy định của thành phố, tất cả giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non công lập hay tư thục không được phép trông trẻ tại nhà. Nếu cơ sở nào cố tình vi phạm và mở cửa đón trẻ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Nam Định, việc tổ chức dạy học được kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến ở từng địa bàn có các mức độ dịch khác nhau. Ông Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trực cho hay: Toàn huyện có 7.797 học sinh phải học trực tuyến do nằm trong khu vực có nguy cơ dịch bệnh. Với cấp mầm non, nếu giáo viên và trẻ không nằm trong diện F1, F2 ở cùng trên khu vực vùng nguy cơ thì có thể trông trẻ tại nhà.

Mới đây, Phòng GD&ĐT Thanh Xuân (Hà Nội) ban hành công văn về việc tăng cường quản lý nhóm trẻ mẫu giáo độc lập trong phòng chống dịch Covid-19. Phòng yêu cầu các giáo viên, nhân viên ký cam kết với chủ nhóm lớp, UBND phường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục cũng như chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường, nhóm lớp tư thục, nhà riêng của giáo viên, nhân viên trong thời gian thành phố yêu cầu học sinh nghỉ học tại nhà để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới ở các khu vực trên cả nước.

Thống nhất định hướng giáo dục giữa gia đình và nhà trường có ý nghĩa quyết định trong việc nuôi dưỡng khát vọng cho học sinh. Ảnh: Đinh Chiến

'Pháo đài' bảo vệ ước mơ

GD&TĐ - Trong quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng lý tưởng của mỗi người, gia đình và dòng họ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Văn hóa nghe nhìn từ các chương trình nghệ thuật là cầu nối đưa người trẻ đến gần hơn với văn chương và giá trị truyền thống.

Người trẻ và văn chương tìm đường gặp nhau

GD&TĐ - Trong thời đại số, chỉ với một cú chạm màn hình, giới trẻ có thể tiếp cận vô vàn nội dung giải trí và tri thức, khiến những trang văn cần đọc chậm, chiêm nghiệm dần đánh mất vị trí trung tâm trong thói quen tiếp nhận.

Arsenal ‘đè bẹp’ chủ nhà Tottenham

Arsenal ‘đè bẹp’ chủ nhà Tottenham

GD&TĐ - Eberechi Eze, Viktor Gyokeres cùng lập cú đúp giúp Arsenal thắng Tottenham 4-1 để tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City tại Ngoại hạng Anh.