Cô giáo góp công xây cây cầu hữu nghị bang giao

GD&TĐ -Trong danh sách đoàn đại biểu Bộ GD&ĐT dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (ngày 6 – 7/12) có nữ hiệu trưởng của một ngôi trường đặc biệt: Trường Hữu Nghị 80, nơi được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo con em của các nước anh em Lào, Campuchia.

 Cô giáo góp công xây cây cầu hữu nghị bang giao

Trải qua công tác giảng dạy và quản lí tại ngôi trường này, cô Vũ Thị Ánh đã có đóng góp to lớn nối cây cầu hữu nghị 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. 

Lựa chọn con đường nhà giáo 

Là học sinh chuyên Toán Trường chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định, cánh cửa nghề nghiệp rộng mở với cô nữ sinh Vũ Thị Ánh. Tuy nhiên, ước mong trở thành cô giáo đã cháy bỏng từ rất lâu và Vũ Thị Ánh lựa chọn thi vào Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Năm 1993, sau khi tốt nghiệp, cô giáo Ánh về giảng dạy tại Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình. Năm 1995, cô Ánh được chuyển về giảng dạy tại Trường Hữu Nghị 80.
Có nhiều đóng góp chuyên môn và sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, năm 2002, cô được bổ nhiệm là Tổ trưởng Tổ Toán.

Năm 2004, khi mới 32 tuổi, cô Ánh được bổ nhiệm làm công tác quản lí (Phó Hiệu trưởng) và từnăm 2009 đến nay là Hiệu trưởng nhà trường.
Trường Hữu Nghị 80 là một ngôi trường chuyên biệt. Được thành lập năm 1980, trường được giao nhiệm vụ giảng dạy Tiếng Việt và dự bị đại học cho lưu học sinh Lào và Campuchia; giảng dạy bậc THPT cho con em đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc và huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).

Nhà trường có nhiệm vụ tổ chức ăn, ở, giảng dạy và quản lý toàn diện HS - SV. Vì vậy công tác quản lý yêu cầu phải đảm bảo nhiều mặt, không chỉ chất lượng đào tạo mà còn về phương diện chính trị, ngoại giao, an ninh trật tự. 

Ngôi trường là cây cầu hữu nghị

Ở cương vị làm công tác quản lí, nữ hiệu trưởng trẻ tuổi Vũ Thị Ánh luôn tâm niệm ở ngôi trường này không thể chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy chữ dạy người, mà còn phải biến môi trường học đường thành nơi củng cố tình đoàn kết hữu nghị học sinh Việt Nam– Lào – Campuchia; làm sao để khi học sinh nước bạn trở về nước chính là những đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước Việt
Nam giàu tình mến khách. 

Để làm được điều đó, cô Ánh đặc biệt chú trọng tới tổ chức hoạt động ngoại khoá cho HS - SV. Những ngày lễ lớn của Việt Nam, Lào, Campuchia đều trở thành những ngày lễ hội văn hoá chung để HS - SV trong trường cùng chia vui trong tình thân ái, hữu nghị. 

Việc chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến HS-SV theo đúng các quy định của Nhà nước được cô Ánh đặc biệt lưu tâm. Cô Ánh thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi của
HS-SV qua nhiều kênh khác nhau để kịp thời giải quyết; tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh cho HS - SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.
Để làm tốt công tác quản lí ở một ngôi trường chuyên biệt, cô Ánh đã nghiên cứu và vận dụng linh hoạt quy chế công tác người nước ngoài học tập tại Việt Nam, điều lệ trường phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú… và các chương trình hành động khác của Bộ GD&ĐT vào chỉ đạo hoạt động của nhà trường.

Công tác quản lí đã phân cấp triệt để cho các đơn vị trực thuộc nhằm làm cho bộ máy của nhà trường năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong tình hình mới. 

Tập trung tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát trên một số lĩnh vực: Tổ chức - cán bộ, giáo dục và đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, công tác sinh viên, an ninh trật tự - qua đó đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

 Cô Ánh chia sẻ: “Yếu tố quan trọng nhất để tôi có thể lãnh đạo Trường Hữu Nghị 80 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chính là sự ủng hộ, tín nhiệm của các cán bộ, giáo viên,
nhân viên trong nhà trường dành cho tôi. Vì vậy, tôi luôn gần gũi, đồng hành cùng giáo viên trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

Có nhiều biện pháp để thúc đẩy giáo viên phải năng động và tích cực học hỏi để đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.” Với sự tâm huyết, tìm tòi sáng tạo trong quản lí, cô Vũ Thị Ánh cùng tập thể nhà trường tin tưởng Trường Hữu Nghị 80 không chỉ đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh 2 nước bạn Lào, Campuchia, mà còn là địa chỉ tin cậy của lưu học sinh các nước trong khu vực và thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.