Clip "Yêu xa" của cô gái Hải Phòng có tài vừa ăn vừa hát chứng minh cô có giọng hát hay thực sự, không hát nhép như nhiều người đồn thổi.
Vũ Thị Phượng, cô gái Hải Phòng 27 tuổi có tài vừa ăn vừa hát hay như ca sĩ gây sốt mạng Việt thời gian gần đây. Cư dân mạng từng biết đến cô nhờ giọng hát cực giống ca sĩ Lệ Quyên và sự hài hước của cô trong clip hát ở cơ quan, giúp đồng nghiệp xả stress.
Thể hiện ca khúc "Nếu em được lựa chọn" quá hay, gây nên một hiện tượng mạng, nhưng chị Phượng cũng bị nhiều người nghi ngờ là hát nhép. Tuy nhiên, 8X Hải Phòng đã khẳng định đó là giọng hát thật của cô, có được sau một quá trình dài đam mê và tự tập luyện. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục lan truyền clip "Yêu xa", nơi chị Phượng chứng minh được rõ ràng rằng chị không hề hát nhép.
Cô gái 8X Hải Phòng có tài vừa ăn vừa hát cực hay tiếp tục gây sốt với clip "Yêu xa".
Vẫn với bối cảnh văn phòng, chị Phượng tiếp tục hát trên nền nhạc beat được tải từ trên mạng xuống. Do căn phòng có độ vang âm thanh rất lớn nên người nghe sẽ cảm thấy giọng hát của chị Phượng có phần "ảo" hơn. Tuy nhiên, những đoạn chị Phượng quên lời và phải tạm dừng đã chứng minh chị không hề hát nhép.
Được biết chị Phượng đang làm nghề kế toán tại Hải Phòng. Đam mê ca hát và đã từng thử sức ở một số cuộc thi như The Voice nhưng không thành công.
Sau khi clip vừa ăn vừa hát cực hay của chị xuất hiện phổ biến trên mạng, có tin đồn chị Phượng được những ban giám khảo của The Voice 2015 để ý và đặc cách cho vào vòng trong, không phải thi sơ loại, đối mặt. Tuy nhiên theo tìm hiểu và xác nhận, chị Phượng không hề hay biết về những thông tin trên và cho đó chỉ là tin đồn thất thiệt.
Chị Vũ Thị Phượng dự định thực hiện các clip cover hoàn chỉnh để gửi lời cám ơn tới bạn bè, những người đã ủng hộ mình.
Gạt bỏ những tin đồn thất thiệt, chị Vũ Thị Phượng cho biết đang cảm thấy rất vui vì được nhiều người khen ngợi, ủng hộ trong suốt vài ngày vừa qua. Chính vì điều này mà chị dự định sẽ làm thêm các clip cover hoàn chỉnh để gửi lời cám ơn tới tất cả mọi người.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ -Trước nguy cơ chiến sự lan rộng từ tây Donetsk, giới chức lãnh đạo vùng Dnipropetrovsk tuyên bố sơ tán bắt buộc cư dân khỏi 18 khu định cư phía đông.
GD&TĐ - Cùng với các quyết sách của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71 sẽ được thực hiện quyết liệt, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
GD&TĐ - Ngoài chương trình chuyên biệt, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Vĩnh Long còn xây dựng kế hoạch giảng dạy cho từng trẻ khuyết tật.
GD&TĐ - Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong giáo dục khi duy trì tỷ lệ hoàn thành giáo dục đại học cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm thứ 17 liên tiếp.
GD&TĐ - Ngoài chính sách miễn học phí cho học sinh công lập, từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hỗ trợ học phí.