Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đã đến dự và phát biểu chúc mừng các thí sinh và Đoàn Việt Nam.
Việt Nam tranh tài ở 11 nghề
Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Cùng với đó là hàng nghìn quan sát viên và khách tham quan từ nhiều nơi trên thế giới.
Kỳ thi hướng tới mục tiêu đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó khẳng định vai trò của kỹ năng nghề trong sự phát triển của thế giới và mở ra những cơ hội mới cho tương lai.
Báo cáo tại Lễ xuất quân, bà Lê Thị Hằng - Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết, Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi năm nay có 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch.
báo cáo tại buổi lễ.
Bộ GD&ĐT đã lựa chọn, đăng ký tham dự Kỳ thi ở 11 nghề gồm: Cơ điện tử; Điện lạnh; Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; Công nghệ may thời trang; Năng lượng tái tạo; Phay công nghệ cao; Tiện công nghệ cao; Sơn ô tô; Chăm sóc sức khỏe và xã hội; Lắp đặt điện; Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.
Theo bà Lê Thị Hằng, đây là những nghề đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và độ chính xác cao. Việc tham dự Kỳ thi cũng là cơ hội để thí sinh Việt Nam khẳng định năng lực, bản lĩnh và kỹ năng nghề trên đấu trường quốc tế.
12 thí sinh tham dự Kỳ thi năm nay đều là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học.
Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đoàn đã hoàn tất. Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho các thành viên.
Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới từ năm 2007. Theo bà Lê Thị Hằng, lực lượng thí sinh Việt Nam qua các kỳ thi chủ yếu là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Đến nay, Việt Nam đã giành 6 huy chương ở các nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Phay công nghệ cao, Tiện công nghệ cao và nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề khác.
Cùng tranh tài và học hỏi kinh nghiệm quốc tế
Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới được xem là sân chơi đỉnh cao, uy tín của kỹ năng nghề toàn cầu, chủ yếu dành cho thanh niên từ 22 tuổi trở xuống. Đây là nơi quy tụ những thí sinh xuất sắc từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việc thí sinh và chuyên gia Việt Nam tham dự Kỳ thi là cơ hội để thể hiện năng lực nghề nghiệp, đồng thời tiếp cận những yêu cầu chuyên môn, phương pháp tổ chức đào tạo, huấn luyện và kinh nghiệm từ các đồng nghiệp quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội nhấn mạnh, với người học nghề, để làm nghề và có kỹ năng vững vàng không có con đường tắt. Đó là quá trình rèn luyện bền bỉ, kiên trì với từng thao tác, cùng ý thức tôn trọng an toàn, kỷ luật và chuẩn mực nghề nghiệp.
Theo ông Trần Việt Hùng, giá trị của Kỳ thi không chỉ nằm ở kết quả tranh tài. Những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm tích lũy từ đấu trường quốc tế sẽ trở thành cơ sở thực tiễn để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Đây cũng là dịp tăng cường sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ trong việc hỗ trợ thí sinh Việt Nam tham gia sân chơi kỹ năng nghề quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển giáo dục nghề nghiệp.
Phát biểu tại Lễ xuất quân Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, năm 2026, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho rằng, Kỳ thi lần này có nhiều thay đổi, với những bài toán mới và cách tiếp cận công nghệ mới.
Theo Thứ trưởng, việc tổ chức Kỳ thi tại Trung Quốc – quốc gia chú trọng phát triển công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số gắn với phát triển, đào tạo kỹ năng cho người lao động sẽ mang đến cơ hội để Đoàn Việt Nam tiếp cận những xu hướng mới.
Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ tin tưởng Đoàn Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt tại Kỳ thi. Tuy nhiên, thành công không chỉ được đo bằng giải thưởng, huy chương hay chứng chỉ nghề xuất sắc. Quan trọng hơn, đây là dịp để các chuyên gia, thí sinh Việt Nam tiếp cận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng đi mới cho giáo dục nghề nghiệp.
Ghi nhận quá trình chuẩn bị, huấn luyện cho Kỳ thi, Thứ trưởng Lê Quân biểu dương các nhà trường, thầy cô giáo, chuyên gia, thí sinh và doanh nghiệp đồng hành. Qua trực tiếp thăm, gặp gỡ tại một số địa điểm, Thứ trưởng đánh giá quá trình huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật và với tinh thần nỗ lực cao.
“Hoàn thành được quá trình huấn luyện này, chúng ta tự tin bước chân và xuất quân tham dự Kỳ thi”, Thứ trưởng nói, đồng thời chúc các chuyên gia hoàn thành tốt nhiệm vụ và các thí sinh bình tĩnh, tự tin tranh tài.
Kỳ vọng và những trải nghiệm mới
Động viên 12 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi, Thứ trưởng Lê Quân cho biết Đoàn năm nay có nhiều gương mặt tham dự các nghề mới, đến từ nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần đầu góp mặt.
Trong số đó có Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội - đơn vị đăng cai Lễ xuất quân; thí sinh ở những nghề mới đến từ Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình...
Theo Thứ trưởng, sự đa dạng về cơ sở đào tạo và nghề dự thi cho thấy, Đoàn Việt Nam không chỉ hướng đến thành tích mà còn đặt trọng tâm vào học hỏi và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.
Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là một dịp để trao đổi, chia sẻ và học hỏi; những kinh nghiệm từ Kỳ thi cần được tiếp tục phát huy sau khi Đoàn trở về.
Theo đó, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia sẽ tiếp tục được đổi mới phương thức tổ chức, trở thành dịp để trau dồi, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, qua đó nâng cao công nghệ và chất lượng đào tạo nghề.
Một định hướng được Thứ trưởng nhấn mạnh là tăng cường đánh giá kỹ năng của người học vào cuối quá trình đào tạo. Bộ GD&ĐT đang chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện quy chế đào tạo và quy chế đánh giá tốt nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp theo hướng mọi học sinh, sinh viên khi kết thúc chương trình đều được trải qua hội đồng đánh giá kỹ năng.
Mục tiêu là bảo đảm người học tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu về kỹ năng, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thành chương trình và nhận bằng.
Theo Thứ trưởng, mỗi nhà giáo cần nắm chắc những kỹ năng mà xã hội và thị trường lao động đang cần; từ đó xây dựng giáo án, giáo trình, chương trình đào tạo và công cụ công nghệ phù hợp. “Quan trọng hơn cả” là người học không chỉ có tấm bằng trung cấp, cao đẳng hay trung học nghề, mà phải đạt được trình độ, kỹ năng để có việc làm bền vững.
Nền tảng kỹ năng đó cũng giúp người lao động tiếp cận công nghệ, tri thức mới và tham gia quá trình học tập suốt đời, đóng góp cho xã hội.
Thứ trưởng Lê Quân đề nghị sau Kỳ thi, các chuyên gia, thí sinh, huấn luyện viên và Ban Tổ chức có báo cáo tổng kết, đặc biệt chú trọng việc lan tỏa kinh nghiệm rèn luyện, nắm chắc yêu cầu bài thi, hoàn thành tốt bài thi và làm chủ kỹ năng đến nhiều diễn đàn và từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Danh sách 12 thí sinh dự thi ở 11 nghề tại Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026:
| TT | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ/ Đơn vị công tác | Nghề dự thi/số thí sinh tham dự tại Kỳ thi | ||
| 1 | Nguyễn Ngọc | Được | Nam | Nhân viên | Công ty TNHH DENSO Việt Nam | Phay CNC/23 |
| 2 | Đỗ Văn | Đức | Nam | Nhân viên | Công ty TNHH DENSO Việt Nam | Tiện CNC/21 |
| 3 | Nguyễn Xuân | Khánh | Nam | Sinh viên | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I | Công nghệ xe cơ giới hạng nặng/18 |
| 4 | Nguyễn Thị Như | Ý | Nữ | Sinh viên | Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình | Chăm sóc sức khỏe và xã hội/20 |
| 5 | Nguyễn Tiến | Phát | Nam | Sinh viên | Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD/34 |
| 6 | Lưu Nhật | Hào | Nam | Sinh viên | Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | Cơ điện tử (nghề thi theo đội)/32 |
| 7 | Nguyễn Nhựt | An | Nam | Sinh viên | Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | |
| 8 | Ông Phú | Quy | Nam | Sinh viên | Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa | Năng lượng tái tạo/10 |
| 9 | Nguyễn Quốc Trường | Giang | Nam | Học sinh | Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội | Sơn ô tô/24 |
| 10 | Phạm Thị Ngọc | Huệ | Nữ | Học sinh | Trường CĐ Công nghệ Tp Hồ Chí Minh | Công nghệ thời trang/31 |
| 11 | Đặng Văn | Vị | Nam | Sinh viên, Cao đẳng Điện công nghiệp Chất lượng cao K24 | Trường CĐ Lào Cai | Lắp đặt điện/36 |
| 12 | Đào Tiến | Phúc | Nam | Sinh viên | Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng | Điện lạnh/27 |