Cô bé 12 tuổi sinh con do bị cưỡng hiếp khởi kiện mẹ đẻ

12 tuổi Chantelle Jones buộc phải sinh con vì bị cha dượng cưỡng hiếp. 9 năm sau, cô kiện mẹ đẻ vì đã đốt hết 10000 bảng tiền bồi thường nhân phẩm cho con gái vào đám cưới của chính bà cùng người tình mới.

Cô bé 12 tuổi sinh con do bị cưỡng hiếp khởi kiện mẹ đẻ

 Chantelle hiện tại và bạn trai.

Chantelle hiện tại và bạn trai.

Sau sự việc khủng khiếp năm 2006 biến cô bé Chantelle Jones, 12 tuổi trở thành bà mẹ ít tuổi nhất nước Anh, Chantelle được bồi thường 22.000 bảng. 

Tuy nhiên, vì Chantelle khi ấy còn quá nhỏ, số tiền được giao cho mẹ cô, bà Beverley Bale, thay con gái quản lý trong một tài khoản an toàn.

 Chantelle trở thành bà mẹ ít tuổi nhất nước Anh năm 12 tuổi.

Chantelle trở thành bà mẹ ít tuổi nhất nước Anh năm 12 tuổi.

Năm Chantelle, bà Beverley đưa cho con gái 7000 bảng và nói rằng số tiền 15.000 bảng còn lại sẽ chỉ được trao khi cô bé 21 tuổi. Song đến thời điểm Chantelle 21 tuổi, cô đã sốc khi chỉ nhận được có 2000 bảng.

 Bà Beverley, mẹ Chantelle trong ngày cưới tiêu tốn của con gái 10000 bảng Anh.

Bà Beverley, mẹ Chantelle trong ngày cưới tiêu tốn của con gái 10000 bảng Anh.

Chantelle cho biết mẹ cô đã "thổi bay" 10000 bảng tiền bồi thường của con gái - nạn nhân vụ cưỡng hiếp khủng khiếp năm 2006 - vào đám cưới của bà với nhân tình.

"Bà ấy luôn phản bội tôi. Tôi đã mất cả tuổi thơ của mình, tôi mất con, và giờ mất cả số tiền bồi thường vì bị cưỡng hiếp. Mẹ đã làm hỏng đời tôi. Tôi không muốn liên quan gì đến bà ấy nữa", Chantelle nói.

 Chantelle buộc tội mẹ đã phá hủy cả đời cô.

Chantelle buộc tội mẹ đã phá hủy cả đời cô.

Tháng trước Beverley xuất hiện ở tòa, thừa nhận đánh cắp 13.000 bảng từ khoản tiền bồi thường của con gái  và nhận án phạt tù 16 tháng, lao động 150 công ích giờ. 

Luật sư bào chữa cho biết bà khá "bối rối" vì những gì đã gây ra. Trong suốt thời gian xét xử, Bale không được nêu tên vì quyền bảo vệ thông tin cá nhân của Chantelle Jones - nạn nhân của tội phạm tình dục. Song chính Chantelle đã lên tiếng.

 Bà Beverly rất bối rối với những gì mình đã làm, song cho biết do gặp khó khăn tài chính, cần dùng đến số tiền của con để trang trải cuộc sống.

Bà Beverly rất bối rối với những gì mình đã làm, song cho biết do gặp khó khăn tài chính, cần dùng đến số tiền của con để trang trải cuộc sống.

Chantelle là nạn nhân vụ cưỡng hiếp gây ra bởi chính cha dượng cô bé. Ban đầu mọi người cứ nghĩ cô bé đang tuổi phát triển nên tăng cân vùn vụt. Chỉ trước ngày Chantelle sinh có vài tuần, người ta mới phát hiện cô bé có thai.

Ban đầu, do sợ cha dượng, Chantelle khai với cảnh sát cô bị hai người lạ mặt cưỡng hiếp 2 lần. Sau nhiều lần lấy lời khai, Chantelle mới nói ra tên của kẻ tấn công thực sự.

Russel Tovey, chồng của mẹ Chantelle khi đó, bị kết án tù 11 năm.

Theo Dân trí/Dailymail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ