Có 15.664 ha rừng được cho thuê lâu năm

Có 15.664 ha rừng được cho thuê lâu năm

10 địa phương đã cho thuê 305.353 ha rừng

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Mai Văn Tuyết (đoàn Yên Bái), đại biểu Lê Như Tiến (đoàn Quảng Trị) đặt câu hỏi, thời gian qua nhân dân rất quan tâm và dư luận bức xúc trước một số nhà đầu tư nước ngoài thuê đất nông nghiệp trồng rừng. Theo Báo cáo của Chính phủ thì hiện nay có 10 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích hơn 300.000 ha và đã có quyết định cho thuê đất hơn 300.000 ha, vậy có đúng không?

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Tuyết (đoàn Yên Bái) chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
Đại biểu Quốc hội Mai Văn Tuyết (đoàn Yên Bái) chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, tới cuối năm 2009, 10 địa phương đã xem xét và có văn bản chấp thuận các dự án đầu tư trên tổng diện tích là 305.353 ha. Trên thực tế, mới cho thuê 15.664 ha diện lâu năm (50 năm).

Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) có câu hỏi về chương trình và giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đảm bảo cho nông dân có lãi 30% cũng như thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, thực hiện cho nông dân có lãi trên 30% so với giá thành. Chúng tôi đang tiếp tục cùng với các Bộ và địa phương cố gắng cao nhất để thực hiện chủ trương này. Vụ đông xuân vừa qua, bà con nông dân ở đồng bằng Sông Cửu Long về trung bình đạt được mức lãi 30%, nhưng vấn đề lớn đặt ra trong vụ hè thu bắt đầu từ cuối tháng 6 này sẽ thu hoạch khoản 10 triệu tấn lúa và chúng ta sẽ cần phải tiêu thụ khoảng 5,5 triệu tấn. Nếu thành công trong việc thu mua đúng tiến độ có thể sẽ giữ được giá bán khoảng trên 4.000 đồng, với giá thành của nông dân, (chưa có điều tra của các địa phương), nông dân cũng có thể có lãi khoảng từ 25 - 30%. Điều đó cho thấy chúng tôi sẽ phải cần tiếp tục có những giải pháp mạnh mẽ hơn để thực hiện nghiêm túc chủ trương này của Chính phủ. Đối với miền Trung và miền Bắc hiện nay cho thấy mức lãi của bà con nông dân có thể đạt được chủ trương của Chính phủ.

“Về thu hút đầu tư, cách đây khoảng 10 ngày Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một quyết định về chính sách khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Chúng tôi cho rằng những chính sách này rất mạnh mẽ, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào khu vực nông nghiệp, nông thôn” – ông Cao Đức phát cho biết.

“Xây dựng thủ đô mới mất 30.000 ha đất lúa tôi rất tiếc”

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng (đoàn Đắc Lắc) chất vấn, Bộ trưởng có suy nghĩ gì khi dự án Xây dựng Thủ đô mới sẽ có 30.000 ha đất nông nghiệp sẽ bị biến mất? Và, trong dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thực tế có bao nhiêu triệu ha trồng thực sự là mới?

Ông Cao Đức Phát cho biết, tất cả diện tích 9,3 triệu ha đất nông nghiệp của nước ta là những diện tích có độ phì ở trong đất và tầng dầy của đất phù hợp cho canh tác nông nghiệp. Việc hình thành tầng đất này phải trải qua thời gian rất dài.

Khi tôi học ĐH được dạy là để có 1 cm đất canh tác thì thiên nhiên phải mất 100 năm.
Khi tôi học ĐH được dạy là để có 1 cm đất canh tác thì thiên nhiên phải mất 100 năm.

“Khi tôi học ở trường đại học được dạy là để có 1 cm đất canh tác thì thiên nhiên phải mất 100 năm. Đến nay, tất cả chúng ta đều biết đó là tài sản rất quý giá, không phải chỉ của thiên nhiên mà còn của cha ông chúng ta rất nhiều đời đã tạo nên” – ông Phát nhấn mạnh.

Khả năng mở rộng diện tích đất lúa ở nước ta về cơ bản chỉ có càng ngày càng ít hơn. Đặc biệt là khi biến đổi khí hậu, nước biển dâng lên đe dọa Đồng bằng Sông Cửu Long và những vùng đồng bằng ven biển thì khả năng đất ít hơn sẽ có nguy cơ cao hơn. Vì thế nên bảo vệ đất nông nghiệp, đặc biệt là bảo vệ đất lúa cho đời này và đời sau là hết sức quan trọng.

Quy hoạch xây dựng thủ đô mới lấy đi 30.000 ha tôi rất tiếc! Nhưng đất nước chúng ta cần phải có một thủ đô, chúng ta cần phải có đường, chúng ta cần phải có nhà máy, nhưng chỉ có điều chúng ta nên làm tiết kiệm…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, hết năm 2009, Việt Nam thực sự trồng được 2.176.000 ha rừng mới kể từ năm 1998 trong khuôn khổ dự án trồng mới 51 triệu ha rừng. Chúng tôi cũng đã cùng với các địa phương rà soát và báo cáo với Chính phủ xin phép chuyển đổi khoảng 70.000 ha sang trồng cao su.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, ngay sau khi nghị quyết được ban hành thực hiện kế hoạch hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tổ chức quán triệt nghị quyết sâu rộng tới cán bộ, đảng viên tất cả các Bộ, tỉnh thành và 78% số huyện đã có kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Tất cả các Bộ, tỉnh, thành, huyện, thị và 93% số xã đã tổ chức quán triệt tới tất cả các cán bộ đảng viên và nhân dân.

Tích cực tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế chính sách. Bộ đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành quyết định triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tham gia thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực nông thôn đến năm 2020, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ trì và tham gia xây dựng trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng về cơ chế chính sách phát triển cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Tham gia thực hiện Nghị quyết về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Chủ trì xây dựng và trình Chính phủ 8 trong tổng số 16 đề án.

Tới nay có đến 40 trên 63 tỉnh, thành phố có báo cáo về thực trạng nông thôn trên địa bàn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách quan trọng khác, trong đó có các quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư, chính sách khuyến kích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiêp, nông thôn, chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở…

Quang Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ