Ngã từ giường xuống nền nhà, bé 1 tuổi vỡ khí quản

GD&TĐ - Bé trai 1 tuổi ngã từ giường xuống nền nhà gây vỡ khí quản hiếm gặp, gãy nhiều xương sườn.

CT scan và Xquang phổi cho thấy trẻ bị tràn khí trung thất, tràn khí dưới da, gãy xương sườn. (Ảnh: BVCC)
CT scan và Xquang phổi cho thấy trẻ bị tràn khí trung thất, tràn khí dưới da, gãy xương sườn. (Ảnh: BVCC)

Ngày 13/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), bé trai N.V.T.P (1 tuổi, Hậu Giang), bị vỡ khí quản hiếm gặp, gãy nhiều xương sườn vì bị té trên giường xuống nền nhà.

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết, P. đang ngồi chơi trên giường thì ngã xuống nền nhà ở tư thế nằm ngửa.

Sau khóc, P. khóc, tỉnh táo, không nôn ói, co giật. Đến ngày thứ 2, P. bắt đầu sưng cổ, ngực, khó thở.

Nhập bệnh viện địa phương, P. phải thở máy, cần can thiệp khẩn cấp, rồi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM).

Tại đây, sau khi hội chẩn chuyên khoa Hô hấp, Tai Mũi Họng, Hồi sức Ngoại, Gây mê hồi sức cùng, các bác sĩ chẩn đoán: P. vỡ khí quản, gãy xương sườn 8, 9, 10 (P), thống nhất xử trí mở ngực phẫu thuật tạo hình khí quản, nội soi phế quản kết hợp khi mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi P. chuyển khoa hồi sức ngoại điều trị, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, dịch truyền, thuốc giảm đau an thần, điều chỉnh điện giải toan kiềm.

Gần 2 tuần điều trị, tình trạng P. cải thiện, giảm dần tình trạng tràn khí trung thất và khí dưới da, cai máy thở, rút ống dẫn lưu màng phổi, tỉnh táo thở khí trời.

Qua trường hợp này, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố khuyến cáo, phải luôn có người trông giữ trẻ dưới 3 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ rất tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh: Bò, trèo, sờ vào vật lạ, bóc vật lạ bỏ vào miệng,... dẫn đến các tai nạn đáng tiếc như phỏng, điện giật, ngộ độc do uống nhầm, ăn nhầm hóa chất, chấn thương té ngã,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ