Chi 69 triệu đồng mua số điện thoại “phát tài”, nào ngờ lâm vào cảnh khốn khổ

Số điện thoại tưởng chừng đem lại sự giàu có và “phát tài” lại khiến người đàn ông mất ăn mất ngủ vì bị quấy rối.

Hình ảnh nhân vật tội phạm trong phim cung cấp số điện thoại cho cảnh sát.
Hình ảnh nhân vật tội phạm trong phim cung cấp số điện thoại cho cảnh sát.

Một người đàn ông họ Shen (sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã bỏ ra 3.000 USD để mua một số điện thoại “phát tài”. Điều ông không thể ngờ là chính số điện thoại này đã khiến ông phải lâm vào cảnh khốn khổ khi phải chịu đựng hàng loạt những cuộc gọi từ nhiều người lạ sau khi số điện thoại này xuất hiện trong một bộ phim chiếu trên TV.

8 năm trước, ông Shen đã chi 20.000 Nhân dân tệ (3.000 USD, khoảng 69 triệu VND) để mua số điện thoại có 3 số cuối là 888. Số 8 được xem là con số “phát” và sẽ đem lại sự giàu có, của cải cho người dùng. Đây cũng được xem là con số may mắn trong quan niệm của người Trung Quốc.

Tuy nhiên, số điện thoại của ông đã tình cờ xuất hiện trong một tập phim Skynet Action hồi tháng 3/2019 và được sử dụng cho một nhân vật tội phạm trong phim. Sau đó, ông Shen bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi từ những người lạ.

“Ban đầu tôi không chú ý lắm vì nhiều người xung quanh cũng thỉnh thoảng nhận được những cuộc gọi từ các số máy lạ. Sau đó, một số người gọi tới vào 1, 2 giờ sáng khiến tôi không thể ngủ được. Rồi tôi nhận ra có vấn đề nào đó đã xảy ra”, ông Shen nói.

Hồi tháng 4, ông hỏi một người lạ gọi tới cho mình tại sao họ có số điện thoại của ông. Người này trả lời nó xuất hiện trong một tập phim khi tên tội phạm khai số điện thoại cho cảnh sát.

Ông Shen cho biết ông dự định kiện nhà sản xuất và công ty phát bộ phim. Công ty phát hành bộ phim đã đăng tải lời xin lỗi chính thức tới người đàn ông trên tài khoản Weibo. Tuy nhiên, ông Shen nói rằng lời xin lỗi này quá muộn màng và các nhà sản xuất cũng như phân phối bộ phim cần phải chịu trách nhiệm cho những phiền toái mà ông đã gặp phải. Ông Shen hiện đã đổi số điện thoại khác.

Hồi tháng 2/2019, một tòa án tại Bắc Kinh đã yêu cầu công ty sản xuất phim Xinli bồi thường cho một người đàn ông 35.000 Nhân dân tệ (khoảng 118 triệu đồng) vì sử dụng số điện thoại của người này trong một tập phim trên TV.

Tại Trung Quốc, các hãng viễn thông không cung cấp danh sách các số điện thoại giả để dùng trong phim ảnh như tại nhiều quốc gia khác.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.