Chung kết Olympia 2021: Đầu cầu Nghệ An sôi động cổ vũ Nguyễn Đình Duy Anh

GD&TĐ - Sáng 14/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia chính thức diễn ra. Điểm cầu Trườn THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã sôi động với nhiều hoạt động cổ vũ cho nhà leo núi Nguyễn Đình Duy Anh.

Đầu cầu Nghệ An cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Đầu cầu Nghệ An cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Đình Duy Anh - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Sau chặng đường dài, 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh góp mặt trong Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 gồm: Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh.

Nguyễn Việt Thái – THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thiện Hải An – THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Đình Duy Anh – THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An.

Sáng 14/11, tại điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, không khí đã náo nhiệt từ rất sớm. Tới dự và cổ vũ từ xa cho Nguyễn Đình Duy Anh có ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cùng đại diện nhiều ban ngành, đoàn thể và đông đảo thầy cô, cựu học sinh và học sinh.

Chung kết Olympia 2021: Đầu cầu Nghệ An sôi động cổ vũ Nguyễn Đình Duy Anh  ảnh 1
Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An có mặt cổ vũ cho Nguyễn Đình Duy Anh từ đầu cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT Nghệ An có mặt cổ vũ cho Nguyễn Đình Duy Anh từ đầu cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được chuẩn bị từ rất sớm.

Điểm cầu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được chuẩn bị từ rất sớm.
Không khí náo động khắp sân trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nơi Duy Anh đang theo học.

Không khí náo động khắp sân trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nơi Duy Anh đang theo học.

Sau 2 năm, Duy Anh đã đem cầu truyền hình về cho Nghệ An. Tiếng trống cổ vũ cho nhà leo núi từ Nghệ An, cách xa trường quay S14 hơn 300km.

Sau 2 năm, Duy Anh đã đem cầu truyền hình về cho Nghệ An. Tiếng trống cổ vũ cho nhà leo núi từ Nghệ An, cách xa trường quay S14 hơn 300km.

Khán giả cổ vũ với khẩu hiệu "Duy Anh vô địch, Nghệ An thắng dịch". Các biện pháp chống dịch được thực hiện đầy đủ tại điểm cầu Nghệ An.

Khán giả cổ vũ với khẩu hiệu "Duy Anh vô địch, Nghệ An thắng dịch". Các biện pháp chống dịch được thực hiện đầy đủ tại điểm cầu Nghệ An.

MC Khánh Vy - cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - dẫn chương trình tại đầu cầu Nghệ An.

MC Khánh Vy - cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - dẫn chương trình tại đầu cầu Nghệ An.

Duy Anh bốc thăm vị trí xuất phát thứ 4 trong 4 nhà leo núi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ở trường nhà, các bạn học đã chuẩn bị nhiều băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ.

Duy Anh bốc thăm vị trí xuất phát thứ 4 trong 4 nhà leo núi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ở trường nhà, các bạn học đã chuẩn bị nhiều băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ.

Chương trình văn nghệ làm nóng điểm cầu nhưng thể hiện được con người, mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Nghệ, để tiếp sức từ xa cho Duy Anh.

Chương trình văn nghệ làm nóng điểm cầu nhưng thể hiện được con người, mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Nghệ, để tiếp sức từ xa cho Duy Anh.

Nhiều khán giả nhí cũng có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho Nguyễn Đình Duy Anh.

Nhiều khán giả nhí cũng có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho Nguyễn Đình Duy Anh.

"Cơn lốc màu da cam" được thầy cô, bạn bè từ Trường Phan mang lại qua điểm cầu với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho Duy Anh trong trận đấu quan trọng với các bạn chơi rất xuất sắc.

"Cơn lốc màu da cam" được thầy cô, bạn bè từ Trường Phan mang lại qua điểm cầu với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho Duy Anh trong trận đấu quan trọng với các bạn chơi rất xuất sắc.

Khán giả Nghệ An gửi lời chúc đến Duy Anh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng, phát huy truyền thống đất học, có phần chơi thật đẹp với các nhà leo núi và đưa về kết quả tốt nhất.

Khán giả Nghệ An gửi lời chúc đến Duy Anh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng, phát huy truyền thống đất học, có phần chơi thật đẹp với các nhà leo núi và đưa về kết quả tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.