Phóng viên chiến trường Yuriy Kotenok đã đưa tin về công tác chuẩn bị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cho một chiến dịch đổ bộ theo hướng Dnieper - Rolyman, tại khu vực cửa sông Dnieper và Kinburn Spit.
Theo ông, bộ chỉ huy Ukraine đang kích hoạt lực lượng tại khu vực chiến lược quan trọng là cửa sông Dnieper, điều quân, thiết bị và tàu không người lái (UBK) đến các khu định cư Limany, Aleksandrovka, Stanislav, Kizomys, Shiroka Balka, Luch, Pravdino và Pribuzhskoye.
Ngoài ra các phóng viên còn ghi nhận việc gỡ bỏ các bãi mìn ở khu vực Rybakovka - Ochakov, điều này có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một hành động tấn công.
Phóng viên Kotenok nhấn mạnh rằng khu vực cửa sông Dnieper, nằm ở phía Bắc Biển Đen, có tầm quan trọng đặc biệt do gần Kinburn Spit và cảng Ochakov. Việc kiểm soát lãnh thổ này cho phép gây ảnh hưởng đến các tuyến đường biển và đường sông, cũng như đe dọa vị trí của đối phương ở hướng Nam.
Theo ông Kotenok, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung lực lượng cho một cuộc đổ bộ có thể xảy ra, đây được xem là một nỗ lực nhằm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực.

Vịnh Dnieper - một phần của vịnh Dnieper - Bug, là một vịnh nước ngọt dài 55 km và rộng tới 17 km, tách biệt với Biển Đen bởi mũi đất Kinburn.
Tầm quan trọng chiến lược của nó không chỉ được xác định bởi địa lý mà còn bởi kinh nghiệm lịch sử: trong quá khứ, cửa sông là nơi diễn ra các trận hải chiến, bao gồm cả Chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ 1787 - 1792. Ngày nay, khu vực này một lần nữa lại trở thành trung tâm chú ý.
Lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng cường hoạt động trinh sát ở khu vực Kinburn Spit, sử dụng máy bay không người lái và tàu để theo dõi các vị trí của Nga.
Các nhà phân tích lưu ý rằng hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch đổ bộ có thể liên quan đến nỗ lực của Kyiv nhằm điều động lực lượng tác chiến Nga khỏi các hướng khác, chẳng hạn như Donetsk hoặc Zaporizhia.