Thông tin này được hãng tin ABC của Úc cho biết. theo như ấn phẩm ghi nhận, có những khó khăn khách quan trong việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine. Nhưng các quan chức quốc phòng Úc cũng đổ một phần lỗi cho Hoa Kỳ về sự chậm trễ này.
Vào tháng 3, những biến chứng liên quan đến kế hoạch chuyển xe tăng lần đầu tiên được báo cáo sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tạm thời đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời khiến một trung tâm hậu cần ở Ba Lan phải đóng cửa.
Hiện nay, các quan chức quốc phòng hiểu rõ tình hình cho biết quá trình này còn đối mặt với nhiều bất ổn hơn nữa. Bởi vì giấy phép chính thức mà Hoa Kỳ phải cấp trước khi xe tăng Abrams có thể được chuyển giao cho một quốc gia khác vẫn chưa được thông qua.
“Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ liệu người Ukraine có thực sự muốn những chiếc xe này hay không - phần nóc là điểm yếu nhất của Abrams, và đây là một cuộc chiến máy bay không người lái".
"Ngoài ra còn có lo ngại rằng theo các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình có thể xảy ra, sẽ bất tiện khi có xe tăng trên tàu giữa đại dương, và cũng thiếu các sĩ quan cần thiết để giám sát thiết bị trên biển", một quan chức Bộ Quốc phòng Úc, người yêu cầu giấu tên, giải thích với ấn phẩm.
Ngoài ra trước khi vận chuyển, xe tăng phải trải qua quá trình sửa chữa nhẹ và tháo dỡ các hệ thống mà Quân đội Úc coi là bí mật. Được biết tính đến tháng 3 năm 2025, các chiến xa này vẫn đang trong quá trình tháo dỡ khí tài riêng biệt.

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Úc, trong bình luận gửi tới ABC, tuyên bố rằng họ vẫn đang trên đà bàn giao xe tăng M1A1 Abrams vào năm 2025 và quá trình tái xuất M1A1 vẫn đang được tiến hành.
"Chúng tôi tiếp tục hợp tác với chính phủ Ukraine theo các thỏa thuận chuyển giao xe tăng đã cam kết, bao gồm cả việc cung cấp và bảo trì", nhân vật trên nói rõ.
Vào tháng 10 năm 2024, Úc đã cam kết chuyển giao 49 xe tăng Abrams phiên bản M1A1 AIM-SA cho Ukraine, được quân đội nước này sử dụng từ năm 2007 đến năm 2024 như một phần của 2 trung đoàn thiết giáp.
Trong quá trình phục vụ, xe tăng đã được nâng cấp lên phiên bản SA (Nhận thức tình hình). Điều này bao gồm việc cải thiện khả năng giám sát và bổ sung thêm thiết bị chụp ảnh nhiệt vào giá đỡ súng máy M2 Browning.
Ngoài ra như một phần của quá trình hiện đại hóa lên chuẩn SA, Bộ Quốc phòng Úc cũng đã đặt hàng thêm các bộ bảo vệ dưới dạng giáp phản ứng nổ M19 với số lượng chưa xác định. Tuy nhiên không biết liệu bộ thiết bị này có được chuyển giao cùng với xe tăng hay không.