Phát biểu tại lễ khai trương trung tâm ở Berlin hôm 16/6, Bộ trưởng Dobrindt khẳng định: “Đức không trong tình trạng chiến tranh, nhưng chúng ta là mục tiêu hàng ngày của chiến tranh lai ghép.
Các thế lực nước ngoài đang tấn công chúng ta bằng hoạt động gián điệp, phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch tung tin giả”.
Ông đồng thời nói thêm, các tác nhân được cho là độc hại đang tìm cách “gieo rắc sự bất ổn trong dân chúng, làm suy yếu nền dân chủ và thúc đẩy sự phân cực”.
“Đức không chỉ đơn thuần "chờ đợi điều gì đó xảy ra", mà trung tâm này sẽ tham gia ngay từ ngày đầu tiên vào "phòng thủ mạng chủ động"", ông Dobrindt nhấn mạnh.
Vị Bộ trưởng cũng thông báo về một quyết định sắp được Nội các thông qua ,nhằm trao quyền lớn hơn cho Cơ quan Tình báo Liên bang (BND) và Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV), với mục đích biến chúng thành những “cơ quan tình báo” thực sự.
Trong khi đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Jens Rommel đã chỉ trích việc thành lập trung tâm mới này, chỉ rõ Đức đã có trung tâm Phòng thủ Mạng Quốc gia (NCAZ); trung tâm Phòng thủ UAV Liên hợp (GDAZ); trung tâm Phòng thủ Chủ nghĩa cực đoan và Khủng bố Liên hợp (GETZ).
Ông Rommel nhận định sự tồn tại của nhiều thực thể với các nhiệm vụ chồng chéo có thể dẫn đến xung đột và kém hiệu quả.
Theo báo cáo của Politico năm ngoái, trích dẫn Kế hoạch Tác chiến mật của Đức (OPLAN), quân đội nước này hiện coi các biện pháp hỗn hợp như tấn công mạng, chiến dịch tung tin giả là những giai đoạn chuẩn bị dẫn đến xung đột quân sự.
Việc Đức khánh thành một trung tâm tác chiến hỗn hợp mới diễn ra trong bối cảnh quân sự hóa mạnh mẽ đất nước do mối đe dọa bị cáo buộc từ Nga.
Tuy nhiên, một số báo cáo truyền thông trước đó nhận định, Berlin và các quốc gia thành viên NATO khác đang âm mưu thực hiện hoạt động tấn công mạng nhằm vào Nga.
Các thành viên khối quân sự này thường xuyên cáo buộc Nga tấn công máy chủ chính phủ, gây nhiễu tín hiệu GPS máy bay và điều hướng UAV Ukraine vào không phận của họ, mà hầu như không có bằng chứng nào.
Nga bác bỏ các cáo buộc này là hành động hiếu chiến nhằm biện minh cho "sự quân sự hóa điên cuồng" của châu Âu.