Ngày 18/6, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ trao giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026.
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên Hoàng Minh Sơn; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo phóng viên Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Nhà báo Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên cho biết, sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với báo chí cách mạng.
Tinh thần đổi mới, “nói thẳng, nói thật, vì lợi ích của Nhân dân” do cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng luôn nguồn cảm hứng, động lực để các thế hệ người làm báo tiếp tục phấn đấu và cống hiến.
Theo ông Hoàng Minh Sơn, Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí và nhà báo trong, ngoài tỉnh.
Ban Tổ chức đã tiếp nhận 127 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm dự giải có nội dung phong phú, phản ánh toàn diện những thành tựu nổi bật của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đề cập các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển.
Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính chiến đấu, trách nhiệm xã hội và giá trị nhân văn sâu sắc; phản ánh hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao đời sống Nhân dân.
Quá trình chấm sơ khảo và chung khảo được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định. Kết quả, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 46 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 5 Giải A, 9 Giải B, 14 Giải C và 18 Giải Khuyến khích.
Báo Giáo dục và Thời đại đoạt Giải Khuyến khích với tác phẩm “Hướng tới môi trường ngôn ngữ chuẩn” của tác giả Đinh Chiến.
Tác phẩm phản ánh thực trạng phổ biến của việc nhầm lẫn hai phụ âm đầu L/N trong học sinh, đặc biệt ở bậc tiểu học tại Hưng Yên; đồng thời ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của ngành Giáo dục Hưng Yên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nhà trường đến gia đình, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, trong sáng.