Ngày 16/6/2026, đại diện của tập đoàn quốc phòng toàn châu Âu KNDS và công ty hàng đầu của Malaysia trong lĩnh vực công nghiệp quân sự Advance Defence System Sdn Bhd (ADS) đã ký hợp đồng mua 18 hệ thống pháo CAESAR theo cấu hình cấp trung đoàn bên lề Triển lãm Eurosatory ở Pháp.
Trước đây, hệ thống này đã tham gia đấu thầu tại Triển lãm Defense Service Asia (DSA) năm 2024 cùng với các loại pháo tự hành bánh lốp khác, bao gồm Yavuz (Thổ Nhĩ Kỳ), PCL-181 (Trung Quốc), EVA và Zuzana 2 (Slovakia).
Sự hợp tác giữa Tập đoàn KNDS và Lực lượng Vũ trang Malaysia đã đạt được những tiến triển đáng kể trong năm 2018, với việc ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược, bao gồm việc cung cấp và lắp ráp tại địa phương pháo kéo hạng nhẹ 105LG.
Ngày 26/11/2025, Bộ Quốc phòng Malaysia đã phân bổ 10,6 triệu USD (50 triệu ringgit ) trong ngân sách nhà nước năm 2026. Ngày 20/1/2026, Chính sách Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia của Malaysia (NDIP) được công bố, với mục tiêu tăng chi tiêu quân sự lên 2,9%.
Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mua sắm có cấu trúc kéo dài nhiều năm nhằm mục đích sửa đổi học thuyết hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất.
Phiên bản CAESAR được đề xuất cho Malaysia với cấu hình 6×6 nặng hơn 17 tấn, có tầm hoạt động trên đường bộ là 600km, được trang bị 18 quả đạn 155mm và có tầm bắn tối đa khoảng 40km khi sử dụng đạn nổ mạnh tiêu chuẩn và đạn tầm xa.
Mặc dù CAESAR có ưu điểm về tốc độ triển khai nhanh và chi phí thấp hơn so với pháo tự hành bánh xích trong khi vẫn duy trì được các đặc tính đạn đạo, nhưng nhược điểm là khả năng di chuyển trên địa hình khó khăn, không bù đắp được việc thiếu khả năng bảo vệ khỏi hỏa lực của đối phương và lượng đạn dược ít.
Thông qua chương trình chuyển giao công nghệ và phát triển nội địa hóa hợp tác với ADS, hợp đồng mua sắm hệ thống pháo CAESAR cũng phù hợp với Chính sách Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia của Malaysia, nhằm mục tiêu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ và bền vững.