Chủ tịch TP Thanh Hoá thông tin về phản ánh dùng tiền GPMB mua vàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá, ông Trịnh Huy Triều khẳng định không có chuyện Ban GPMB dùng tiền nhà đầu tư chuyển vào để mua vàng.

Dự án công viên nước Đông Hương.
Dự án công viên nước Đông Hương.

Trước đó, Liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ và Công ty CP Đầu tư thương mại Bờ Hồ đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá, Ban GPMB TP Thanh Hóa tập trung GPMB và làm rõ việc Ban GPMB dùng tiền nhà đầu tư chuyển vào để mua vàng từ năm 2017.

Ngày 10/11, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá cho biết, đã nhận được văn bản của Công ty CP Hoàng Kỳ (địa chỉ tại TP. Thanh Hóa) phản ánh về việc UBND TP. Thanh Hóa chậm tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Công viên nước Đông Hương (phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa).

Trong văn bản này còn có nội dung nhà đầu tư đã chuyển hơn 81 tỷ đồng vào tài khoản của Ban GPMB-TĐC nhưng Ban GPMB mới quyết toán được hơn 35 tỷ đồng; còn lại hơn 46 tỷ đồng, Ban GPMB – UBND TP Thanh Hóa đã mua vàng từ năm 2017 đến nay không chịu bán đi để GPMB.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá khẳng định đã cho kiểm tra, xác minh và không có chuyện Ban GPMB sử dụng tiền để mua vàng như phản ánh của Công ty CP Hoàng Kỳ.

“Việc quyết toán GPMB dự án Công viên nước Đông Hương có chậm do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân phương án tái định cư từ năm 2015 không phù hợp nên phải sắp xếp lại. Hiện nay, UBND TP. Thanh Hóa đang tập trung GPMB để doanh nghiệp triển khai dự án”, ông Triều thông tin.

Được biết, dự án công viên nước Đông Hương được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ và Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ, rộng gần 20 ha, với tổng mức đầu tư hơn 607 tỷ đồng.

Đến nay, dự án mới hoàn thiện một phần GPMB, san lấp mặt bằng, chưa được Sở TN-MT Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.