Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP (Nghị định 179) quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Chính sách học bổng áp dụng đối với sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định, các chương trình đào tạo được hưởng chính sách học bổng bao gồm chương trình đào tạo tài năng; chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn; các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Danh mục ngành được hưởng chính sách gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lý kỹ thuật, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật khác phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược của quốc gia.
Tạo động lực phát triển nhân lực công nghệ chiến lược
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng đánh giá, Nghị định 179 là chính sách rất quan trọng nhằm thu hút người học vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ chiến lược - những lĩnh vực giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế số và chuyển đổi công nghệ của đất nước.
Chính sách học bổng này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho sinh viên mà còn tạo động lực để người học mạnh dạn lựa chọn các ngành STEM, công nghệ cao và nghiên cứu khoa học.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa, năng lượng xanh và chuyển đổi số, việc đầu tư học bổng cho các ngành chiến lược sẽ góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đồng thời, chính sách này cũng tạo động lực để các trường đại học đầu tư mạnh hơn vào nghiên cứu, phòng thí nghiệm, chương trình đào tạo chất lượng cao và hợp tác doanh nghiệp.
Theo ông Quỳnh, điểm tích cực nổi bật của Nghị định 179 là chính sách hỗ trợ không chỉ dành cho sinh viên đại học mà còn mở rộng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Điều này cho thấy Nhà nước đang quan tâm đến việc phát triển đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học trong dài hạn. Ngoài ra, học bổng được ưu tiên cho các ngành có nhu cầu nhân lực cao và có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa, cơ khí, xây dựng, công nghệ môi trường.
Chính sách này sẽ giúp người học yên tâm theo đuổi các ngành kỹ thuật vốn có thời gian học tập và nghiên cứu khá áp lực.
Để chính sách triển khai hiệu quả, các cơ sở giáo dục đại học cần đầu tư đồng bộ về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và chương trình đào tạo. Đồng thời, các trường cũng cần tăng cường liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để sinh viên được thực hành, thực tập và có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.
Nhà trường chủ động hỗ trợ người học
Là cơ sở giáo dục đại học đa ngành tại TP Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng đang đào tạo nhiều ngành thuộc nhóm được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179.
Một số chương trình đào tạo như: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử), Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật công trình, Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật Điện trình độ thạc sĩ, Công nghệ Thông tin trình độ thạc sĩ, Khoa học máy tính trình độ tiến sĩ.
"Nhà trường đánh giá đây là cơ hội rất tích cực đối với người học cũng như công tác tuyển sinh. Khi có chính sách học bổng từ Nhà nước, học sinh sẽ mạnh dạn đăng ký vào các ngành kỹ thuật và công nghệ hơn, đặc biệt là các ngành đang có nhu cầu nhân lực rất lớn từ doanh nghiệp", ông Quỳnh đánh giá.
Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Lạc Hồng. Ảnh: LHU.
Đối với Trường Đại học Lạc Hồng, chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, thu hút sinh viên giỏi, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp.
Với thế mạnh đào tạo ứng dụng, nhiều năm liền đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và Robocon, trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh các ngành công nghệ chiến lược trong thời gian tới.
Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, để hỗ trợ sinh viên, học viên tiếp cận hiệu quả chính sách học bổng trên, thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường truyền thông để học sinh, phụ huynh và người học hiểu rõ các ngành được hưởng chính sách học bổng cũng như cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.
Nhà trường cũng sẽ chủ động hướng dẫn sinh viên tiếp cận chính sách, hỗ trợ thủ tục và tư vấn học tập ngay từ khi nhập học. Song song đó, trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên được học tập gắn với thực tiễn.
Ngoài học bổng từ Nhà nước, Trường Đại học Lạc Hồng cũng sẽ tiếp tục mở rộng các quỹ học bổng doanh nghiệp, học bổng tài năng và chương trình hợp tác quốc tế để tạo thêm nhiều cơ hội hỗ trợ cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ.
Mục tiêu của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và chuyển đổi số của đất nước trong giai đoạn mới.