“Ngoại giao hậu trường của Mỹ về Ukraine không thể đạt được hòa bình, nếu Mỹ không chấp nhận họ không còn là siêu cường duy nhất trên thế giới nữa.
Mỹ vẫn còn ảo tưởng mình là bá chủ thế giới và là siêu cường duy nhất, nhưng thực tế không phải vậy.
Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một thế giới đa cực”, nhà kinh tế học và chuyên gia chính sách công người Mỹ Jeffrey Sachs nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT hôm 6/9.
Vị chuyên gia lập luận, "một thỏa thuận hòa bình đòi hỏi phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, và từ bỏ chính sách đối ngoại bành trướng mà Mỹ đã theo đuổi trong hơn 30 năm qua.
Về mặt tâm lý, dường như rất khó để Mỹ công khai chấp nhận "thực tế cơ bản" đó. Đó là lý do tại sao họ phải dùng đến "các cuộc đàm phán bí mật" và kín đáo, nhưng cuối cùng vẫn không mang lại kết quả hữu hình nào”.
Nhà kinh tế học người Mỹ cũng mô tả tình hình ở Ukraine là một “tình huống bế tắc”, đồng thời nhận định Ukraine đang ở trong thế tuyệt vọng về mặt quân sự, xã hội và chính trị.
Những bình luận này được vị chuyên gia đưa ra sau các cuộc đàm phán kín riêng biệt giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Kiev cuối tuần qua.
Chi tiết về các đề xuất được trao đổi trong các cuộc gặp gỡ này vẫn chưa được công bố.