Chiều 6/1, một người trở về từ Pháp mắc COVID-19 được cách ly ngay

GD&TĐ - Theo bản tin chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 6/1, Việt Nam có 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính đến 18h ngày 6/01, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Tính từ 18h ngày 5/1 đến 18h ngày 6/1, Việt Nam có 1 ca mắc mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

1 ca mắc mới (BN1505) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bình Dương. Cụ thể:

CA BỆNH 1505 (BN1505) tại Bình Dương: nữ, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Vĩnh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 16/12, bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 5/01, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Bình Dương.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là: BN1358, BN1419, BN1400, BN1414, BN1413, BN1417, BN1402, BN1418, BN1377, BN1369, BN1373, BN1393, BN1408, BN1420.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.