Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 20

GD&TĐ - Hôm nay (15/3), hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine đã diễn ra được 20 ngày. Dưới đây là những sự kiện chính diễn ra trong ngày này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy gần phố Fontanna, phía đông Mariupol, Ukraine vào ngày 14 tháng 3.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy đám cháy gần phố Fontanna, phía đông Mariupol, Ukraine vào ngày 14 tháng 3.

Giao tranh tiếp diễn. Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công các thành phố trên khắp Ukraine. 2 vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thủ đô Kiev trong khi tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên ở một số thành phố, bao gồm Odesa, Chernihiv, Cherkasy và Smile.

Nhà máy điện Chernobyl. Nguồn điện đã được khôi phục cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, theo báo cáo của đài truyền hình Ukraine 24.

Ngoại giao. Một vòng đàm phán mới giữa Ukraine và Nga sẽ được tổ chức sau khi các cuộc thảo luận vào hôm qua tạm dừng mà không có đột phá. Ukraine nói rằng họ muốn “hòa bình, ngừng bắn ngay lập tức và sự rút quân của binh sĩ Nga”.

Các nhà lãnh đạo Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovenia dự kiến đến Kiev trong chuyến công tác của Liên minh châu Âu để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine.

Cảnh báo thiếu thực phẩm. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang kêu gọi hành động toàn cầu nhằm ngăn chặn “cơn bão của nạn đói và sự suy thoái hệ thống lương thực toàn cầu”. Ông cũng cảnh báo các quốc gia kém giàu có sẽ phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại.

Sơ tán. Các quan chức Ukraine cho biết hơn 4.000 người đã được sơ tán khỏi các thành phố tiền tuyến. Khoảng 2,8 triệu người đã rời khỏi Ukraine, theo kết quả kiểm đếm mới nhất từ cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc.

Thêm các biện pháp trừng phạt. Các nước thành viên EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 4 chống lại Nga. Các nhà ngoại giao cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào thép và sắt của Nga, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ và lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

Lãnh đạo Ukraine phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ qua video vào ngày mai (16/3) –  Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy và Chủ tịch Thượng viện Chuck Schumer cho biết. Tuần trước, Quốc hội Mỹ thông qua viện trợ gần 14 tỷ USD cho Ukraine.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.