Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ngày 20/6 thông báo đã bắt đầu tham vấn với các bang về việc gia hạn quy chế "S Status" cho khoảng 66.000 công dân Ukraine chạy sang Thụy Sĩ sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang cách đây hơn 4 năm. Quy chế này hiện có hiệu lực đến tháng 3/2027.
Những người được hưởng "S Status" nhận hỗ trợ phúc lợi bằng hiện vật hoặc tiền mặt, đồng thời được tự do đi lại ra vào Thụy Sĩ.
Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận, chính phủ nước này đang xem xét “khả năng áp dụng hạn chế trong tương lai đối với nam giới Ukraine thuộc diện nghĩa vụ quân sự”.
Theo thông báo, quyết định về vấn đề này dự kiến được đưa ra trước khi mùa Hè kết thúc.
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ giải thích Liên minh châu Âu hiện cũng đang cân nhắc gia hạn cơ chế bảo hộ tạm thời kèm khả năng hạn chế đối với nhóm đối tượng này.
Trước đó trong tháng 6, Cao ủy phụ trách di cư của Liên minh châu Âu Magnus Brunner cho biết khối này đang nghiên cứu phương án loại nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ khỏi chương trình bảo hộ tạm thời.
“Đây cũng là điều mà phía Ukraine đang đề nghị chúng tôi thực hiện”, ông nhấn mạnh.
Theo số liệu của Eurostat, hiện có khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời tại Liên minh châu Âu, trong đó có tới 1 triệu nam giới trong độ tuổi chiến đấu.
Giới chức Ukraine nhiều lần bày tỏ mong muốn đưa nam giới đang ở nước ngoài trở về trong bối cảnh thiếu hụt binh sĩ và tiếp tục gặp khó khăn trên chiến trường.
Ukraine ban bố lệnh tổng động viên ngay sau khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, đồng thời cấm nam giới từ 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. Năm ngoái, nước này nới lỏng quy định đối với nam giới từ 18 đến 22 tuổi, khiến hàng nghìn người vượt biên ra nước ngoài.
Để bổ sung lực lượng, Ukraine phải dựa vào hoạt động tuyển quân bắt buộc, thậm chí cưỡng ép. Một số người gọi hiện tượng này là “bussification”, khi các nhân viên tuyển quân chặn bắt nam giới trong độ tuổi nhập ngũ trên đường phố, nhiều trường hợp dẫn đến xô xát và gây phẫn nộ trong dư luận.
Trong những tháng gần đây, một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, gồm: Ba Lan, Đức, Đan Mạch, Cộng hòa Séc và Hungary, đã có động thái siết chặt các chương trình phúc lợi dành cho người di cư Ukraine.
Nga cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Ukraine sẵn sàng tiến hành một “cuộc chiến ủy nhiệm” chống lại Nga “đến người Ukraine cuối cùng”.