Tổng thống Joe Biden ký lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga

GD&TĐ - Hôm qua (8/3), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than của Nga vào Mỹ.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong một tuyên bố, Nhà trắng cho biết động thái trên đi kèm với sự ủng hộ của lưỡng đảng và nó sẽ càng làm mất đi nguồn lực kinh tế của Tổng thống Nga Putin mà ông sử dụng để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine.

“Mỹ đưa ra quyết định này với sự tham vấn chặt chẽ của các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới, cũng như các thành viên quốc hội 2 đảng. Mỹ có thể thực hiện bước này vì cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước mạnh mẽ của mình và chúng tôi nhận thấy không phải tất cả các đồng minh và đối tác của chúng tôi hiện đều sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi” – Tuyên bố trên cho biết.

“Nhưng chúng tôi đoàn kết với các đồng minh và đối tác của mình trong việc cùng nhau giảm sự phụ thuộc tập thể của chúng tôi vào năng lượng của Nga và giữ áp lực gia tăng đối với ông Putin. Đồng thời thực hiện các bước tích cực để hạn chế tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu và bảo vệ nền kinh tế của chính chúng tôi” – Nhà trắng nói thêm.

Theo Nhà trắng, Mỹ nhập khẩu gần 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ Nga vào năm ngoái. Người Mỹ sẽ bị cấm cung cấp tài chính hoặc tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài đầu tư để sản xuất năng lượng ở Nga.

Nhà trắng nhấn mạnh rằng chính quyền ông Biden cam kết giải phóng hơn 90 triệu thùng từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược trong năm tài chính hiện tại, với việc bán khẩn cấp 30 triệu thùng được công bố vào tuần trước.

Các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng ý giải phóng 60 triệu thùng dầu thô ban đầu từ các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, trong đó Mỹ cam kết một nửa số lượng.

Theo Aa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.